Tôi năm nay 25 tuổi, đã có gia đình. Tôi bị tình trạng dịch
âm đạo tiết ra nhiều trong gần 2 tuần nay. Dịch màu trắng đục, có lúc lỏng, lúc đặc, có lúc lại hơi
dai. Tôi đã xem thử thấy bên trong cửa âm đạo có màu trắng chứ không đỏ như bình thường. Khi dịch
tiết ra thì bị ngứa.
Vậy, bác sĩ cho tôi hỏi tôi bị bệnh gì, có nghiêm trọng hay
không? Tôi chưa đi khám nên cũng rất lo lắng. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn! (Tâm
Như)
Bạn Tâm Như thân mến,
Bình thường trong
cơ thể người phụ nữ sẽ có một loại
dịch màu trắng sữa, hoặc trong suốt chảy
ra, lượng có lúc nhiều có lúc ít, do dịch của nhiều tổ chức tuyến tiết ra tạo thành dịch có tác
dụng giữ ẩm cho niêm mạc âm đạo. Dịch này được gọi là huyết trắng
sinh lý.
Huyết trắng sinh lý
thường có màu trắng sữa hoặc trong suốt, có vị hơi tanh hoặc không có mùi gì.
Huyết trắng sinh lý nhiều hay ít phụ thuộc vào lượng oestrogen, protein trong cơ thể cao hay
thấp. Vào thời kỳ rụng trứng, do mức oestrogen trong cơ thể lên cao nên huyết trắng sinh lý thường
xuất hiện nhiều. Lúc này huyết trắng thường loãng, màu trắng, trong, trông bề ngoài giống như lòng
trắng trứng gà, có thể kéo dài thành sợi. Sau thời kỳ này mức oestrogen giảm xuống làm cho huyết
trắng sinh lý trở nên dày đặc, trắng sữa, có thể kéo dài và nhỏ ra, dễ kéo thành sợi dễ đứt.
Huyết trắng sinh lý nhiều hay ít phụ thuộc vào
lượng oestrogen, protein trong cơ thể cao hay thấp.
Ảnh minh họa
Khi huyết trắng
biến đổi về màu sắc, chất và
mùi vị thì được gọi là
khí hư. Khi huyết trắng
chuyển thành khí hư thì rất có thể chị em đang mắc
bệnh phụ khoa hoặc bệnh nào đó trong cơ quan
sinh dục như: viêm âm đạo, viêm cổ
tử cung, viêm phần phụ, nhiễm nấm, rối loạn thần kinh thực vật,
lộ tuyến cổ tử cung, tăng sản nội mạc tử cung hoặc ung thư cổ tử cung...
Trường hợp khí hư của bạn có nhiều
dấu hiệu như vậy thì bạn có thể bạn đang gặp rắc rối ở phần
phụ (bên trong cơ quan sinh sản), bao gồm:
- Khí hư trong (dịch trong, trắng, nhày dính, có khi loãng như nước, không hôi) có thể là dấu
hiệu của u xơ tử cung, polyp cổ tử cung, lộ tuyến cổ tử cung, quá sản nội mạc tử cung do cường
Estrogen.
- Khí hư nhiều đặc, dính như hồ, có màu đục có thể là dấu hiệu viêm cổ tử cung.
- Khí hư ra nhiều, ngứa ngáy có thể do nhiễm nấm Chlamydia và trùng roi gây ngứa.
- Khí hư loãng như nước có thể là dấu hiệu viêm tử cung.
Không thể kết luận ngay về tình trạng sức khỏe của bạn nếu chỉ qua mô tả như vậy. Tốt nhất,
bạn nên đi khám để các bác sĩ tiến hành kiểm tra và làm các xét nghiệm cần thiết mới có thể chẩn
đoán chính xác bạn bị bệnh gì. Việc kiểm tra, xét nghiệm này không hề đau đớn và được tiến hành
nhanh chóng. Nếu bạn không đi khám, bệnh có thể nặng thêm khiến cho việc chẩn đoán và điều trị càng
gặp khó khăn.
Chúc bạn sớm khỏi bệnh!
AloBacsi.vn
Theo BS Hoa Hồng - Tri thức trẻ