Các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Osaka (Nhật Bản) đã tiến hành nghiên cứu trên 79 người tình nguyện. Họ được chia ngẫu nhiên thành ba nhóm: 32 người được cho nghe nhạc, 30 người được gây cười để có những
tiếng cười sảng khoái, 17 người còn lại không nhận được sự can thiệp nào để đối chứng. Kết quả sau ba tháng nghiên cứu cho thấy
huyết áp đã giảm một cách có ý nghĩa ở hai nhóm có can thiệp. Cụ thể, nhóm được cho nghe nhạc giảm huyết áp khoảng 6mmHg, còn nhóm được gây cười thì giảm khoảng 5mmHg. Trong khi đó, nhóm đối chứng không có sự thay đổi huyết áp nào đáng kể.
AloBacsi.vn
BS Nguyễn Tất Bình
Theo Tuổi trẻ