AMD cân nhắc khả năng chia nhỏ, tách mảng

0

Tất cả mới đang ở giai đoạn đầu và chưa có quyết định nào được đưa ra, nguồn tin nói. Mọi xem xét đều cho thấy Giám đốc điều hành Lisa Su vẫn quyết tâm theo đuổi những lựa chọn phù hợp để thay đổi tình thế.

AMD, công ty có trụ sở tại Sunnyvale, California đã mời một công ty tư vấn cho họ nên chia nhỏ hay tách mảng và vạch ra kịch bản cho từng trường hợp. 

Có một lựa chọn đang được công ty cân nhắc là tách bộ phận kinh doanh đồ hoạ và cấp phép ra khỏi bộ phận máy chủ, vốn sản xuất và bán vi xử lý cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu, nguồn tin nói.

Tuy nhiên, chưa có gì được chắc chắn vào thời điểm này, Giám đốc Su nhận xét.

AMD, giá trị vốn hoá thị trường khoảng 2 tỷ USD, đã cạnh tranh với đối thủ lớn hơn là Intel từ những năm ’80 của thế kỷ trước, đang có hợp đồng cấp phép chéo với Intel, mảng hoạt động mà hãng đang cân nhắc tách riêng.

Những năm gần đây, AMD dường như nhạt nhoà trên thị trường khi bị nhiều đối thủ cạnh tranh qua mặt. Chỉ trong 12 tháng qua, hãng đã mất 40% thị phần.

Tháng 10 năm ngoái, công ty tuyên bố sẽ cắt giảm 7% lao động, và giờ đây đang chuyển trọng tâm sang mảng máy chơi game và máy chủ năng lượng thấp để bù đắp cho mảng kinh doanh laptop đang bết bát.

Cẩm Thịnh (theo gsmarena) 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]