Ẩn họa sức khỏe từ các phụ kiện quen thuộc

15.6014

 Quần áo và phụ kiện chúng ta mặc hàng ngày có thể gây ra nhiều vấn đề như đau lưng, đau cổ và đau đầu.

Theo khảo sát của Osteopaths, thì thắt lưng, đồ lót, mũ nón, túi xách, và các loại phụ kiện khác có thể khiến chúng ta bị đau.

Trong đó, áo ngực là thủ phạm lớn nhất. Hiệp hội Osteopathic Anh cho biết 6/10 phụ nữbị đau lưng, tê cứng ở cổ và thậm chí đau đầu do mặc áo ngực không đúng size. 4/10 phụ nữ bị đau lưng và vai khi thường xuyên khoác những chiếc túi xách nặng.

Dây lưng quá chặt cũng làm đau đùi bên ngoài và dẫn đến sự quá mẫn cảm với nước nóng khi tắm.

Kelston Chorley, chủ tịch hiệp hội nắn xương cho biết “mọi người thường quá hy sinh sức khỏe của họ cho thời trang”.

Ông nói: “Bệnh nhân thường ngạc nhiên khi họ được biết chính túi xách, giày dép hay các mặt hàng quần áo mà họ dùng hằng ngày lại là nguyên nhân gây bệnh cho họ.”

“Mọi người luôn chạy theo những xu hướng thời trang ngay cả khi nó không phù hợp với cơ thể họ. Họ sẵn sàng chịu đau để được mặc chúng”.

Natasha Hatwell, từ Bravissimo, nói rằng phụ nữ cần phải thường xuyên kiểm tra kích thước áo ngực của họ.

Bà nói: “Những sai lầm phổ biến nhất là phụ nữ thường mặc những chiếc áo ngực quá nhỏ so với kích thước vòng ngực của họ”.

“Điều này có nghĩa là trọng lượng bị dồn xuống vai và dẫn đến đau lưng.”

Bà nói thêm rằng một phần của vấn đề là hầu hết phụ nữđều cho rằng những người như nhau thì có thể mặc những chiếc áo cùng size tuy nhiên thực tế không phải như vậy, mỗi người phụ nữ đều có những thay đổi kích thước vòng 1 khác nhau.

Những phụ kiện khác như dép có quai hay dép xỏ ngón cũng không tốt cho chân, và gây ra 1/5 phụ nữ bị bỏng ma sát.

Ông Chorley nói thêm: “Có thể là bất ngờ khi mũ và các mặt hàng thường mặc khác cũng có thể gây hại”.

Mũ quá chặt có thể dẫn đến đau đầu, với vành mũ nén mạch máu gần với bề mặt

“Hàng chục ngàn người tới phòng khám của chúng tôi và phàn nàn thường bị đau nhức. Sau khi được kiểm tra thì chúng tôi phát hiện nguyên nhân chính là do quần áo của họ.”

BACSI.com (Theo Soha)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]