Trong một cuốn sách vừa xuất bản, bác sĩ phẫu thuật mắt By Jerry Tân và Yong Ming khuyên người bị các vấn đề về mắt nên bổ sung một số loại thực phẩm vào khẩu phần để cải thiện thị lực. Cụ thể nên ăn thêm sầu riêng bởi thành phần vitamin B trong trái sầu riêng giúp phòng chống bệnh đục thủy tinh thể.

Các nhà nghiên cứu sĩ còn tìm thấy trong cúc vạn thọ có chứa thành phần lutein, giúp chống lại sự thoái hóa điểm vàng trong mắt. Củ cà rốt cũng là thực phẩm quen thuộc giúp cải thiện thị lực, tuy nhiên không nên ăn nhiều vì sẽ bị vàng da.

Theo Thi Trân (VNE)


Video đang được xem nhiều