Ăn sô-cô-la có gây nổi mụn?

Dân trí Tuy sô-cô-la là "người bạn" tuyệt vời nhất với cơ quan vị giác, người ta lại cho rằng nó chính là kẻ thù lớn nhất của làn da. Nhưng liệu có bằng chứng khoa học nào ẩn đằng sau câu chuyện này?

0




Vào năm 1969, nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy ăn sô-cô-la không làm nổi mụn trứng cá, và sau đó thì rất nhiều những nghiên cứu khác cũng đồng tình với ý kiến này. Hiện nay cả Học viện Da liễu Mỹ và Viện nghiên cứu viêm khớp và cơ xương quốc gia đều khẳng định rằng không có mối liên quan nào giữa sô-cô-la và mụn trứng cá. Trong thực tế, các tổ chức cho rằng chế độ ăn uống, nói chung, có một tác động khá nhỏ đến việc nổi mụn trứng cá.

Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây lại cho thấy nhiều thay đổi. Năm ngoái, Tạp chí của Học viện Da liễu Mỹ kết luận nghiên cứu năm 1969 có nhiều thiếu sót, đính chính lại rằng sô-cô-la có tác động đến việc kích thích làn da nổi mụn.

Tuy vậy, không thể phủ nhận những tác động tích cực của sô-cô-la đến cơ thể, đặc biệt là hệ tuần hoàn. Sô-cô-la cũng có thể giúp chống ung thư, kích thích não, trị bệnh ho và chống tiêu chảy.

Như thường lệ, cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu để đưa ra kết luận chuẩn xác nhất.

Hồng Ngọc
Theo LiveScience

________________________________

*Mọi liên hệ về bài tin với chuyên mục Khoa học, xin gửi đến email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]