Ấn tượng điện thờ 1 triệu tượng Phật vàng ở Thái Lan

Giữa thủ đô Bangkok của xứ sở chùa vàng hiện diện một công trình kiến trúc Phật giáo hiện đại hoàn toàn khác lạ - Wat Phra Dhammakaya, đem đến cho du khách sự thích thú.

0

Ấn tượng điện thờ 1 triệu tượng Phật vàng ở Thái Lan



Wat Phra Dhammakaya là khu điện thờ khổng lồ nằm ở quận Khlong Luang, cách sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan, 16 km về phía bắc.


Tòa nhà chính được xây dựng tốn 1 triệu USD (khoảng 21 tỷ đồng) trông giống một chiếc đĩa bay hay một sân vận động lớn, hơn là dáng dấp của một ngôi chùa truyền thống ở Thái Lan nói riêng và thế giới Phật giáo nói chung.


Trung tâm của công trình kiến trúc là mái vòm khổng lồ (gọi là Dhammakaya Cetiya) được phủ bởi 300 nghìn bức tượng Phật bằng đồng dát vàng. Ngoài ra còn có 700 nghìn bức tượng tương tự bên trong đền thờ.


Những bức tượng Phật dát vàng được xếp tầng tầng lớp lớp bên ngoài mái vòm tòa nhà.


Mái vòm Wat Phra Dhammakaya bằng vàng phát sáng lung linh trong đêm tối.


Bên trong mái vòm bằng vàng là nơi thờ người sáng lập ra Dhammakaya - Phramonkolthepmuni.


Những đường bê tông chạy vòng quanh chính là Thiền đường ngoài trời.


Toàn bộ khu phức hợp Wat Phra Dhammakaya tọa lạc trên diện tích rộng tới 4 km2.


Ngoài các lễ hội tôn giáo lớn trong năm, vào chủ nhật hàng tuần, tại đây tổ chức lễ thiền định với sự tham dự của gần 100 nghìn tín đồ, tập trung ở khu phức hợp. Cộng đồng tôn giáo ở Wat Phra Dhammakaya hiện có khoảng 3 nghìn nhà sư, tín đồ và cư sĩ, khiến nơi đây trở thành ngôi đền lớn nhất Thái Lan.


Wat Phra Dhammakaya mới tồn tại hơn 4 thập kỷ và nổi tiếng với những nghi lễ. Vài năm gần đây, sự tôn sùng giáo phái này nở rộ ở Thái Lan.


Tháng 12/2010, Dhammakaya tổ chức một hội thiền kéo dài hai tuần được phát động trên toàn quốc, thu hút sự tham gia của khoảng 200 nghìn người dân.

Xem thêm:

VNE
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]