Ảnh đẹp nhất 2015 về máy bay chiến đấu Nga

(Kiến Thức) - Năm 2015 được xem là một năm khá thành công của Không quân Nga nhất là qua những gì mà các dòng máy bay chiến đấu Nga thể hiện ở Syria.

15.5817
Trang ảnh Hesja vừa cho đăng tải bộ sưu tập có thể được xem là những hình ảnh đẹp nhất về máy bay chiến đấu Nga trong năm 2015. Trong ảnh là một chiếc MiG-29 với logo của kênh trình hình số 1 của Nga.

Phi đôi máy bay biểu diễn “Chim Én” của Không quân Nga trình diễn tại triển lãm hàng không MAKS-2015.

Năm 2015, còn là năm chứng kiến Không quân Nga hoàn thiện mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm PAK FA của nước này. Dự kiến, những chiếc PAK FA đầu tiên có thể sẽ được Nga đưa vào trang bị trong năm 2016.

Bên cạnh đó, trong năm 2015 Nga vẫn còn một cái tên khá nổi bật trên thị trường vũ khí thế giới với các hợp đồng tỷ USD với Trung Quốc và Ấn Độ là tiêm kích đa năng Su-35 dòng máy bay chiến đấu thế hệ 4++ chỉ mới được trang bị mình cho Không quân Nga.

Một chiếc Su-35 trình diễn với màn bay hổ mang Pugachev nổi tiếng của các dòng tiêm kích do Sukhoi chế tạo.

Nhưng Su-35 không phải là cái tên duy nhất của Không quân Nga trong năm 2015, khi màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của dòng tiêm kích bom thế hệ mới Su-34 của Nga tại Syria đã khiến nó trở thành mẫu máy bay chiến đấu được săn đón nhất trong đầu năm 2016.

Hiện tại Su-34 được đánh giá là dòng máy bay ném bom tốt nhất thế giới và nó hoàn toàn không có đối thủ. Dù được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất nhưng Su-34 vẫn sở hữu các tính năng không chiến tương tự như người tiền nhiệm của mình dòng tiêm kích Su-27.

Hình ảnh một chiếc PAK FA dưới ánh mặt trời cùng với cái bóng của chính nó ở trở không.

Hệ thống vũ khí trên Su-34 khá đa dạng với 12 giá treo vũ khí nó có thể mang theo tối đa 12 tấn bom, tên lửa các loại trong đó có cả tên lửa chống hạm như Kh-31, Kh-35 và P-800.

Phi đội “Chim Én” của Không quân Nga với màn trình diễn ấn tượng với mồi bẫy nhiệt.

Một chiếc Su-30SM của Không quân Nga dưới ánh nắng hoàng hôn buổi chiều tại MAKS-2015.

Ngoài phi đội “Chim Én”, Không quân Nga vẫn còn một phi đội máy bay biểu diễn nữa là phi đội “Hiệp sĩ Nga” với những chiếc tiêm kích Su-27.

Phi đội “Hiệp sĩ Nga” được Không quân Nga thành lập từ năm 1991 và chuyến biểu diễn đầu tiên của phi đội này bên ngoài lãnh thổ Nga là vào năm 1995 tại Anh.

Một chiếc thủy phi cơ phản lực Be-200 của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga trình diễn tại triển lãm MAKS-2015.

Trong ảnh là mẫu tiêm kích MiG-29UBM biến thể hai chỗ ngồi dành cho huấn luyện của Không quân Nga.

 Hình ảnh một chiếc tiêm kích đa năng PAK-FA T-50 của Không quân Nga che lấp ánh mặt trời tại triển lãm MAKS-2015.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]