Ảnh phong cảnh đẹp mê hồn ở Trung Quốc

(Dân Việt) - Đất nước Trung Quốc rộng lớn với hàng nghìn thắng cảnh khiến bất cứ du khách nào cũng phải ngỡ ngàng trước những cảnh sắc mê hồn.

15.613

Những hồ nước trên nền đá vôi màu xanh ở thung lũng Hoàng Long là một trong những địa điểm hấp dẫn du khách nhất khi tới Trung Quốc.

Địa hình đồi núi nhiều màu sắc đẹp khác lạ trong Công viên địa chất Trương Dịch ở tỉnh Cam Túc. Nhiều người nghĩ bức ảnh này được chụp trên một hành tinh khác.

Ruộng bậc thang ở huyện Nguyên Dương, tỉnh Vân Nam trông như ngập nước từ tháng 12 đến tháng 4 hằng năm, tạo ra hiệu ứng như những mảnh gương vỡ. Khi mặt trời lặn, những gam màu phản chiếu trên mặt nước tạo ra cảnh tượng tuyệt đẹp.

Đoàn tàu hỏa nhả khói dưới nắng sớm khi qua vùng đồi núi trong hành trình tới thành phố Shangdian.

Du khách tham quan đoạn cuối nối với biển của Vạn Lý Trường Thành.

Cây dây leo phủ kín trên bức tường đá cũ của những ngôi nhà tại một ngôi làng chài bỏ hoang trên đảo Sơn Thánh, tỉnh Chiết Giang.

Hàng nghìn ngôi nhà gỗ màu đỏ được xây dựng kề sát bên nhau tại thung lũng Larung Gar ở tỉnh Tứ Xuyên. Mặc dù nằm ở khu vực hẻo lánh, nhưng đây là nơi có học viện Phật giáo lớn nhất thế giới mang tên Larung Gar.

Vẻ đẹp mê hoặc tại một trang trại ngập nước ở tỉnh Phúc Kiến.

Thác Trân Châu trong Vườn quốc gia Thung lũng Cửu Trại Câu ở tỉnh Tứ Xuyên được đánh giá là một trong những thác nước đẹp nhất thế giới.

Con đường trong Vườn quốc gia Thiên Môn Sơn ở tỉnh Hồ Nam trông ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ. Con đường này mất 8 năm để hoàn thành với 99 khúc cua khiến nhiều người thót tim.

Công viên quốc gia Cửu Trại Câu được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, thu hút hơn 2 triệu du khách mỗi năm nhờ những hồ nước xanh ngắt, những thác nước tuyệt đẹp và rừng cây mát rượi.

Dãy núi đá vôi được tô điểm bằng những lùm cây nhỏ ở Thạch Lâm, tỉnh Vân Nam.

Hang đá Mạch Tích Sơn nằm trên sườn núi ở tỉnh Cam Túc nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc, lối đi quanh co và cầu thang xoắn ốc.

Du khách sẽ có trải nghiệm khó tả khi đi thuyền qua những hòn đảo nhân tạo tại Thiên Đảo ở tỉnh Chiết Giang.

Tượng Lạc Sơn Đại Phật, 1.200 tuổi, được chạm khắc trực tiếp vào vách núi Lăng Vân ở tỉnh Tứ Xuyên. Móng tay của bức tượng thậm chí còn to hơn một người bình thường.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]