Áo dài Việt được hoan nghênh tại lễ hội ở Thụy Sĩ

15.6
Hàng nghìn người đã đổ về thành phố Biel xinh đẹp nằm ở phía bắc thủ đô Bern của Thụy Sĩ ngày 3/9 để thưởng thức lễ hội văn hóa, với sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật từ 20 nước trên thế giới nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ đã tham gia sự kiện này với tư cách là khách mời danh dự nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ (10/1971-10/2011) theo lời mời của ông Ali Sylejmani, Tổng thư ký Hội hành trình văn hóa, nhà tổ chức lễ hội.

Gian hàng của Việt Nam bày bán các món ăn truyền thống và các mặt hàng thủ công như nón lá, sáo trúc, hoa lụa, tranh sơn mài… Đặc biệt phần trình diễn áo dài của các thiếu nữ được nhiều lần hoan nghênh tại lễ hội.

Ông Erich Fehr, Thị trưởng thành phố Biel, cho biết hai nước có mối quan hệ lâu đời và cần phải gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ đó.

Bà Anjuska Well, Chủ tịch Hội Thụy Sĩ-Việt Nam, có mặt tại lễ hội, cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi hai nước đã có 40 năm quan hệ ngoại giao và chúc cho mối quan hệ ngày càng tốt đẹp./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]