Bệnh nhân là
C.Đ.Q., (16 tuổi, trú tại huyện Minh Hóa) được nhập viện trong tình
trạng thoát vị bẹn phải, có khối u ở bìu phải, đau nhiều và không thể
hoạt động được. Sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết tình trạng bệnh
nhân có nguy cơ ruột và mạc nối sa xuống túi thoát vị gây nghẹt và hoại
tử.
Các bác sỹ đã áp dụng phương pháp mổ nội soi xuyên phúc mạc đặt Mesh
thành bụng để chữa trị cho bệnh nhân. Đây là một phương pháp mới, được
áp dụng để điều trị cho người bệnh bị thoát vị bẹn. Hiện tại bệnh nhân
đã hồi phục hoàn toàn, mọi sinh hoạt đã bình thường.
Bác sỹ Công cho biết, thoát vị bẹn là
bệnh thường gặp ở cộng đồng và được điều trị bằng những phương pháp mổ
mở, trong đó mô tự thân được dùng để khâu lại che chỗ yếu ở thành bẹn
sau. Do việc phải kéo hai mô cân từ hai vị trí xa nhau lại gần để khâu
vào nhau sẽ dẫn đến việc gây căng ở đường khâu.
Sự căng ở đường khâu tạo
hình sẽ gây nên một số hậu quả như bệnh nhân đau nhiều, chậm phục hồi
sinh hoạt cá nhân sau mổ và do đó phải nằm viện lâu, và khi xuất viện
cũng chậm trở lại lao động bình thường.
Phương pháp mổ nội soi xuyên phúc mạc đặt Mesh thành bụng sẽ giúp hạn
chế được các nhược điểm của phương pháp mổ mở truyền thống như mang tính
thẩm mỹ cao, thời gian hồi phục nhanh (khoảng 3 ngày), giảm đau, tạo
điều kiện cho người bệnh tăng chất lượng cuộc sống sau mổ.
Theo Linh Đan - Lao động