Chiều 14-12, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu 70 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau và cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh giật trên cấp 6, mưa giông mạnh, biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc. Ngày 15-12, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu và tan dần.

H.VÂN


Video đang được xem nhiều