ASIAD 17: Những điều thú vị về người đàn ông khỏe nhất thế giới

Vận động viên cử tạ người Iran Salimi Behdad được coi là “người đàn ông khỏe nhất thế giới” khi nâng mức tạ 214 kg tại Giải vô địch thế giới năm 2011.

15.5832
Vận động viên cử tạ Salimi Behdad. (Nguồn: Getty)



Tại Olympic London cách đây 2 năm, Salimi giành huy chương vàng với thành tích tổng cử là 455kg (208kg cử giật và 247kg cử đẩy).

Vận động viên 24 tuổi, cao 1,97m, nặng 165kg này bắt đầu sự nghiệp thể thao khi anh mới 12 tuổi. Nguồn cảm hứng đưa Salimi tới với môn cử tạ là tình yêu dành cho thần tượng, vận động viên cử tại huyền thoại của Iran Hossein Rezazadeh. Vận động viên này từng vô địch Olympic với mức tổng cử 472kg và nổi tiếng ở Iran tới mức đám cưới của anh được truyền hình quốc gia này phát sóng trực tiếp.

Sau Olympic London 2012, Salimi và một số vận động viên cử tại của Iran đã từ chối tập trung cùng đội tuyển quốc gia bởi huấn luyện viên Kourosh Bagheri đã sử dụng những lời lẽ không đúng mực. Salimi sau đó còn lên truyền hình, công khai bày tỏ sự bất bình với vị huấn luyện viên này. Cũng vì nguyên do này mà Salimi bị loại khỏi danh sách tham dự World Championships và Asian Championships.

Tại ASIAD 17, Salimi là người mang cờ Iran trong lễ khai mạc. Anh tham dự nội dung dành cho hạng cân trên 105kg ở Á vận hội. Ngày hôm nay, (26/9), Salimi sẽ bắt đầu cuộc tranh tài. Anh hy vọng sẽ đã đáp lại niềm tin và sự tín nhiệm của người hâm mộ Iran bằng việc giành huy chương vàng./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]