Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ, việc tiếp xúc nhiều với lượng
hóa chất phthalate, sử dụng phổ biến trong mỹ phẩm, dẫn đến chỉ số IQ thấp hơn
tới 6 điểm ở trẻ lên 7 tuổi. Các chuyên gia cho biết, sự liên quan này vẫn còn
sau khi họ tính tới các yếu tố đã biết khác có thể ảnh hưởng đến IQ của trẻ,
chẳng hạn như trí thông minh của mẹ và chất lượng môi trường nuôi dưỡng tại gia
đình.
Phthalate là các hóa chất nhân tạo, được tin là gây trở ngại cho các hoóc môn
tự nhiên, thiết yếu với sức khỏe con người nói chung. Chúng được phát hiện trong
mọi thứ làm từ vật liệu lót sàn bằng nhựa tổng hợp PVC, rèm che buồng tắm tới
chắn bùn xe hơi và có thể cả trong thực phẩm của chúng ta. Các hạt hóa chất nhỏ
có thể thâm nhập vào các hệ thống cơ thể của chúng ta thông qua hít thở hoặc ăn
uống.
Các nhà nghiên cứu ở New York, Mỹ đã tiến hành điều tra 4 loại phthalate và
phát hiện sự liên đới của 2 trong số chúng - DnBP và DiBP - với chỉ số IQ thấp ở
trẻ. Cả 2 loại phthalate này tồn tại trong rất nhiều sản phẩm tiêu dùng, kể cả
trong giấy thấm dầu, vải nhựa vinyl, keo xịt tóc, son môi, sơn bóng móng tay và
một số loại xà phòng.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá việc tiếp xúc với pthalate ở các phụ nữ
và con cái của họ tại thành phố New York. Tất cả các đối tượng này đều thuộc
những cộng đồng có thu nhập thấp.
Các chuyên gia đã đo lượng hóa chất phân hủy từ hai hợp chất DnBP và DiBP,
còn lại sau khi cơ thể xử lý chúng, trong các mẫu nước tiểu của những người mẹ ở
3 tháng cuối thai kỳ. Kết quả hé lộ, con của những phụ nữ có tiếp xúc nhiều với
DnBP và DiBP, cả qua việc trang điểm, nằm trong 25% trẻ có chỉ số IQ thấp hơn
6,6 - 7,6 điểm so với con của những bà mẹ tiếp xúc với 2 hóa chất này ít hơn.
Sự liên quan này cũng được ghi nhận trong các khía cạnh nhất định của IQ,
chẳng hạn như khả năng suy luận, ghi nhớ và tốc độ xử lý vấn đề.
Tiến sĩ Pam Factor-Litvak thuộc Đại học Columbia (Mỹ), người đứng đầu nghiên
cứu, nhấn mạnh: "Phụ nữ mang thai đang tiếp xúc với phthalate hầu như hàng ngày,
nhiều trường hợp ở mức tương đương ngưỡng chúng tôi khám phá ra dính líu đến sự
suy giảm IQ đáng kể ở trẻ. Mặc dù chúng ta hiện đã có một số quy định cấm sử
dụng phthalate trong đồ chơi cho trẻ em, nhưng vẫn chưa có văn bản pháp quy quy
định về việc tiếp xúc các hóa chất này trong thời gian phụ nữ mang bầu - giai
đoạn có thể nhạy cảm nhất đối với sự phát triển trí não".
Các nhà khoa học khuyến nghị phụ nữ mang thai không nền quay nóng thực phẩm
đựng trong đồ nhựa trong lò vi sóng, tránh các sản phẩm tỏa mùi hương càng nhiều
càng tốt và không sử dụng một số loại nhựa tái chết nhất định.
Trong một nghiên cứu trước đây, nhóm nhà khoa học Mỹ nói trên cũng phát hiện
sự liên quan tiêu cực giữa việc tiếp xúc với DnBP và DiBP trong bào thai với sự
phát triển vận động, trí não cũng như hành vi của trẻ ở tuổi lên 3. Đầu năm nay,
chính nhóm nghiên cứu này cũng khám phá ra rằng, trẻ em tiếp xúc với lượng lớn
hóa chất phthalate khi còn trong bụng mẹ tăng tới 78% nguy cơ mắc bệnh hen
suyễn.
Tiến Whyatt đề xuất, phụ nữ cần phải kiểm tra các đồ trang điểm có chứa
phthalate hay không trước khi mua sử dụng. Điều này là vì, phthalate được cho là
các hóa chất hủy hoại nội tiết (EDC), có khả năng gây trở ngại cách các tuyến
trong cơ thể chúng ta sản sinh ra hoóc môn, đặc biệt ở phụ nữ mang thai.
Tuấn Anh (Theo Daily Mail)