Bà Becks 'nghiện' làm đẹp bằng huyết tương tiểu cầu

Victoria Beckham tự nhận mình có thói quen làm đẹp khá 'điên rồ', đó là uống 60 viên vitamin mỗi ngày và dùng máu tự thân để chống lão hóa.

0

Phương pháp làm đẹp "máu me" này có tên gọi là Vampire Facial (Mặt nạ ma cà rồng). Đây là liệu pháp trẻ hóa da sử dụng công nghệ chiết xuất huyết tương giàu tiểu cầu PRP (Platelet Rich Plasma) được rất nhiều sao Hollywood ưa chuộng.

Công nghệ này sử dụng máu tự thân của người thực hiện, tách ly tâm để lấy phần huyết tương giàu tiểu cầu rồi tiêm vào dưới da. Huyết tương này sẽ giải phóng các yếu tố tăng trưởng giúp phòng và chống lại quá trình lão hóa da, mờ nếp nhăn, đồng thời điều trị sẹo rỗ, nám, tàn nhang, cho làn da trắng sáng, căng mịn.

Ưu điểm của phương pháp này là tuyệt đối an toàn vì nó hoạt động trên cơ chế sinh học, thành phần của sản phẩm là những yếu tố được thu nhận trực tiếp từ chính cơ thể người thực hiện nên không có nguy cơ lây nhiễm, dị ứng hay đào thải, không có tác dụng phụ.

Một lần trị liệu PRP tốn tới gần 60 triệu đồng (1.650 Bảng Anh). Victoria Beckham thực hiện liệu pháp này trước mỗi lần tham gia sự kiện lớn. Ở Việt Nam, một số thẩm mỹ viện cũng đã áp dụng phương pháp làm đẹp này.

Victoria Beckham tiêu tốn nhiều tiền cho phương pháp làm đẹp để có làn da trẻ trung.

Một thói quen nữa mà bà Becks tự nhận là có phần "điên rồ" là mỗi ngày cô uống tới 60 viên bổ sung vitamin và khoáng chất, trong đó gồm 22 viên axit amin, 12 viên vitamin và 28 viên khoáng chất các loại. "Tôi cần rất nhiều năng lượng mỗi ngày nên tôi có thể uống nhiều hơn 60 viên nếu cần thiết", Victoria cho biết.

Hàng ngày, Victoria thường thức dậy vào lúc 6h sáng, uống 1 ly despresso đậm đặc và bắt đầu chạy thể dục. Victoria chạy khoảng 6,5 km mỗi ngày. Trong ngày, cô cũng dành thời gian tới phòng gym và tập cardio khoảng 1 giờ. Victoria rất nghiêm túc trong việc tập luyện. Cô luôn coi đó là lịch trình cố định của ngày và không bao giờ bỏ lỡ buổi tập nào dù thời gian biểu có bận rộn đến đâu.

Cánh săn ảnh thường xuyên "chộp" được khoảnh khắc Victoria cùng các thành viên khác trong gia đình rời khỏi phòng gym.

Bà Becks cũng là một "fan" trung thành của nước dừa. Cô uống tới cả lít nước dừa mỗi ngày. Victoria chọn nước dừa vì nó giàu kali và khoáng chất, điều hòa dịch nội bộ, bổ sung nước cho cơ thể. Nước dừa chứa ít đường và natri hơn hẳn so với các loại thức uống thể thao khác nhưng lại chứa nhiều canxi và chloride, giúp bổ sung và nâng cao năng lượng của cơ thể lên mức tuyệt đối.

Mỗi tuần, Vic sẽ dành một ngày "xả" để ăn tất cả các món mà mình muốn và thưởng thức một ly champagne.

Chế độ ăn của Vic khá nghiêm ngặt. Thực đơn hàng ngày của cô gồm các loại cá: cá nướng, cá hồi hun khói, cá ngừ, salad sushi, bánh sandwich và sinh tố việt quất. Cô hạn chế tiêu thụ đường và muối. Trong tuần, Vic dành một ngày để "xả". Cô sẽ ăn tất cả những món mà mình muốn và tự thưởng cho mình một ly champagne.

AloBacsi.vn
Theo Thái Anh - Ngoisao.net

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]