Ba cách trang trí món ăn hình con vật siêu đơn giản

Với những nguyên liệu khá đơn giản và quen thuộc, bạn có thể trang trí món ăn theo những cách cực đáng yêu cho bé.

15.5911

1. Trang trí món ăn hình chú khỉ


1 lát bánh mì hình tròn

Một vài muỗng canh bơ đậu phộng

3 lát chuối

2 hạt nho đen khô




Dùng dao phết bơ đậu phộng vào lat bánh mì, dùng 2 lát chuối đặt lên 2 phía bên trên làm tai, lát chuối thứ 3 thì cắt là đôi và đặt lên miếng bánh làm miệng chú khỉ. Sau đó đặt 2 hạt nho khô lên làm mắt là xong.



Cách làm chú khỉ này thật đơn giản mà vẫn thật đáng yêu phải không bạn. Các bé sẽ hình dung ra ngay món bánh hình chú khỉ bạn làm cho bé ăn đấy!


2. Trang trí món ăn hình con bướm


2 lát cam

Một ít quả nho xanh

1 củ cà rốt nhỏ

2 hạt vừng đen





Bạn cắt đôi 2 lát cam ra tạo thành 4 miếng, đặt 4 miếng lên đĩa để làm cánh bướm. Tiếp đó lấy quả nho xanh và xếp chúng theo một đường dài giữa 2 cánh bướm để tạo thành cơ thể bướm. Dùng dao cắt cà rốt thành 2 lát mỏng, dài rồi đặt lên trên đầu hàng nho xanh để làm râu. Cuối cùng đặt 2 hạt vừng đen lên quả nho trên cùng để làm mắt cho bướm.




Con bướm bằng trái cây cũng rực rỡ sắc màu như những con bướm thật ấy nhỉ? Hẳn là các bé nhà bạn sẽ thích thú lắm đấy!


3. Trang trí món ăn hình chú chim cánh cụt


1 chiếc bánh quy tròn to

1 chiếc bánh quy tròn nhỏ

1 lát phô mai mozzarella

2 hạt nho đen

1 củ cà rốt

Dụng cụ cắt hình trái tim nhỏ




Sử dụng dụng cụ cắt cắt lát phô mai thành hình trái tim sau đó đặt lát phô mai vừa cắt vào giữa chiếc bánh quy to. Tiếp đó cắt cà rốt thành lát mỏng, bạn cắt một lát mỏng cà rốt thành hình tam giác và đặt ở chính giữa hình trái tim để làm mỏ cho chim cánh cụt. Lấy 2 lát cà rốt mỏng và mỗi lát cắt bỏ 2 hình tam giác nhỏ xíu ở phía dưới và chừa ra 1 khoảng nhỏ, sau đó đặt 2 lát vừa cắt vào chiếc bánh để làm chân chim cánh cụt. Đặt 2 hạt nho đen lên trên bánh để tạo thành mắt. Lấy chiếc bánh quy nhỏ rồi cắt làm 4, lấy 2 miếng bánh nhỏ vừa cắt đặt vào hai bên cơ thể chim để tạo thành cánh chim.



Với cách trang trí món ăn hình con vật đáng yêu này, nếu như bé chưa biết nó là con gì thì bạn cũng có thể dạy bé tên con vật theo món ăn đấy!



Chúc bạn thành công nhé!

(Nguồn: kixcereal.com)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]