Ba sai lầm thường gặp khi chụp ảnh trẻ em

Trẻ em gợi cho chúng ta những nét hồi nhiên, tự do. Tuy nhiên, nếu bạn từng chụp ảnh các bé, bạn thường xuyên bắt gặp những pô ảnh gượng gạo, thiếu nét tự nhiên vốn có của các bé.

15.5776

Những pô ảnh chụp các bé với các tư thế gượng gạo,thiếu tự nhiên sẽ không phản ánh hình ảnh chân thực của các bé. Việc này thường do những sai lầm của người chụp ảnh. Bạn có thể nhận ra những sai lầm đó thông qua một câu nói mà nhiều người sử dụng khi chụp ảnh trẻ em : "Này cháu, ngồi xuống đó, nhìn vào đây rồi cười lên đi". Dưới đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những sai lầm đó và cách khắc phục.

Thiếu thân thiện

Mô tả:

Dù là người lớn hay trẻ nhỏ, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu với những người kênh kiệu, khó gần. Với những đứa trẻ, bản năng tự vệ vốn có sẽ tạo cho chúng cảm giác như bị đe dọa và chúng sẽ thu mình lại, không còn cởi mở, tự nhiên như những gì vốn có.

Những bức ảnh đẹp là những bức ảnh thể hiện sự hồn nhiên của trẻ

Cách giải quyết:

Tạo ra sự thân thiện là điều cần phải có khi chụp ảnh đối với bất kì đối tượng nào. Hãy thật nhiệt tình và thoải mái để trẻ em (hoặc các đối tượng được chụp khác) không coi bạn như một mối đe dọa. Thay vì thu mình lại hay e dè, những đứa trẻ đó sẽ rất vui vẻ và thoải mái khi bạn chụp hình cho chúng.

Tạo ra sự thân thiện với trẻ nhỏ

Ép trẻ ngồi một chỗ : "...ngồi xuống đó..."

Mô tả:

Khi biết mình sẽ được chụp ảnh, hầu hết những đứa trẻ đều rất vui vẻ và nhảy múa khắp mọi nơi. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cùng những nhiếp ảnh gia lại bắt chúng ngồi yên một chỗ để chụp ảnh. Điều này đi ngược lại với bản năng tự nhiên và tính hiếu động của những đứa trẻ. Cho chúng mặc đồ đẹp và bắt chúng ngồi yên một chỗ là một điều rất khó và những bức hình được chụp trong tình huống này cũng không được đẹp và thiếu đi nét tự nhiên của những đứa trẻ.

Cách giải quyết:

Hãy tận dụng sự tự nhiên của những đứa trẻ khi chúng đang chơi đùa cùng với bạn bè hoặc người thân. Những bức ảnh về trẻ em đẹp nhất thường được chụp khi những đứa trẻ đang vui đùa với bạn bè của mình.

 

Vì sao ư? Vì những đứa trẻ có rất nhiều năng lượng cần phải giải phóng, để giải phóng nguồn năng lượng đó hãy để cho chúng chơi đùa với nhau. Khi đó những đứa trẻ sẽ trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Hơn nữa, việc cả gia đinh hay một nhóm những đứa trẻ vui đùa với nhau sẽ giúp cho người chụp dễ dàng “bắt” được những nụ cười tự nhiên mà không hề gượng gạo.

Để trẻ vui đùa tự do và bạn sẽ có những bức ảnh ưng ý

Tạo ra những nụ cười gượng gạo: "...cười lên đi"

Mô tả:

Đây là một lỗi mà nhiều người thường mắc phải khi chụp ảnh trẻ em. Đối với chính chúng ta, điều này cũng làm cho bạn cảm thấy không thoải mái. Và kết quả là một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của các bé. Liệu các bạn ở cương vị của một bậc phụ huynh có muốn nhận bức hình mà ở đó con mình trông thiếu tự nhiên hay không?

Ai cũng muốn con mình cười thật tự nhiên khi chụp ảnh

Cách giải quyết:

Trẻ em thường thích những thứ gì đó vui nhộn, đó là yếu tố mà bạn nắm bắt và vận dụng để có được những nụ cười tự nhiên, thể hiện sự thích thú của các bé. Bạn có thể sử dụng một món đồ chơi để thu hút cái nhìn của trẻ và làm một điều gì đó vui nhộn với món đồ chơi đó để tạo ra nụ cười trên khuôn mặt của chúng.

Để cho trẻ làm những gì mình thích và cười một cách tự nhiên

Một nghiên cứu cho thấy mọi người thường có xu hướng thân thiện hơn với những người thường tạo ra niềm vui khi cho họ khi còn bé. Vì vậy bạn đừng ngại ngùng pha trò cười cho trẻ để tạo nụ cười cho chúng và có những pô ảnh ưng ý.

Một công đôi việc, bạn vừa có những bức ảnh đẹp lại vừa tạo được thiện cảm với những đứa trẻ đó.

Theo Congnghe

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]