Baby oil - 'siêu phẩm làm đẹp' giá rẻ

Bà mẹ 4 con nổi tiếng Victoria Beckham luôn thoa một lớp baby oil lên da trước khi lên máy bay để hạn chế da mất nước.

15.5906

Gwen Stefani hòa baby oil vào nước tắm còn Jessica Alba trộn với kem dưỡng ẩm để da thêm tươi tắn.

Bên cạnh những siêu phẩm làm đẹp với giá "trên trời", các người đẹp nổi tiếng như Victoria Beckham, Jessica Alba hay Gwen Stefani vẫn "thủ thân" một vài sản phẩm làm đẹp giá rẻ thông dụng. Dầu dưỡng cho em bé (baby oil) là một trong số đó. Baby oil là sản phẩm mà bất cứ gia đình nào có em bé cũng cần dùng tới. Ngoài công dụng dưỡng ẩm cho trẻ nhỏ, baby oil còn có thể được tận dụng vào nhiều mục đích làm đẹp khác. Jessica Alba cho biết, cô thường trộn một chút baby với kem dưỡng ẩm thông thường để có làn da mềm mại, tươi tắn hơn. Gwen Stefani hòa baby oil vào nước tắm để vừa thư giãn vừa làm đẹp da. Còn bà Becks thì luôn thoa một lớp baby oil lên mặt trước khi lên máy bay để hạn chế tình trạng da mất nước

Ngoài 3 công dụng trên, baby oil còn có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác như: tẩy trang, dưỡng tóc, trị da khô nứt nẻ, tẩy lông, làm giảm vết rạn trên da, chống muỗi... 

Tẩy trang: Trộn baby oil với một chút tinh dầu tùy thích làm dầu tẩy trang.

Dưỡng tóc: Với phần ngọn tóc bị khô, chẻ, bạn có thể thấm một chút baby oil vào miếng khăn mỏng, cuộn tròn vào tóc. "Chiêu" này đặc biệt hữu ích với những nàng tóc xoăn vì sau khi cuộn tóc bằng baby oil để qua một đêm, bạn sẽ thức dậy với sóng tóc vừa bồng bềnh, vừa óng ả, rất đẹp mắt. 

Tẩy lông: Trước khi tẩy lông, hãy thoa một chút baby oil lên da để làm mềm, hạn chế trầy xước khi dùng dao cạo. 

Làm sạch cọ trang điểm: Hòa baby oil với nước theo tỉ lệ 1:2 thành dung dịch làm sạch cọ trang điểm.

M.H

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]