Một chiết xuất trong lá bạc hà có thể trị ung thư - theo nhóm nghiên cứu của Đại học Salford (Anh). Ảnh: BBC
Trưởng nhóm nghiên cứu Alan McGown cho biết chiến lược tấn công của chiết xuất này là vô hiệu
hóa các huyết mạch cung cấp oxy và dưỡng chất cho khối u. Khối u bị bỏ đói sẽ không thể phát triển
và dần dần bị tiêu hủy.
Ông McGown nhấn mạnh thế mạnh của chiết xuất bạc hà so với các liệu pháp truyền thống là khả
năng nhận biết mục tiêu tấn công - chỉ những mạch máu nuôi tế bào ung thư mới nằm trong tầm ngắm
của chiết xuất này. Các huyết mạch của mô lành gần như không bị nguy hại.
Ông McGown nói chiết xuất này sẽ là thành phần chính của một loại thuốc "thông minh" tiêu diệt
tế bào ung thư mà không ảnh hưởng đến mô lành. Nếu thành công, đây sẽ là giải pháp tối ưu trong
việc điều trị các dạng ung thư ở cả người lớn và trẻ em.
Tuy nhiên, ông McGown cho biết: "Còn nhiều việc phải làm trước khi liệu pháp thông minh này được
thẩm định trên cơ thể người bệnh".
Hiện nay, tính hiệu quả của chiết xuất lá bạc hà đã được khẳng định trên các tế bào ung thư phổi
và vú của người trong phòng thí nghiệm - theo BBC.
Theo BS Quan Vân Hùng - Thời báo kinh tế Sài Gòn Online