Bác sỹ Tiin: Kỳ lạ ‘đèn đỏ’ tháng ít tháng nhiều

Tiin.vn - Nếu "cô nàng" nguyệt san vẫn ghé thăm đều đặn thì không có gì cần lo lắng cả.

15.6149

Đèn đỏ của cháu cứ xen kẽ như có tháng nhiều có tháng lại quá ít nhưng không phải rối loạn 1, 2 tháng mà nó lặp lại đều đặn. Ngoài ra, tháng này kinh nguyệt của cháu rất lạ. máu không phải dạng lỏng như những lần trước mà lại là giống như nó đặc hơn, loãng nhưng không hẳn là đặc cứng. Không biết cháu có bệnh gì không?

(p3ut…@yahoo.com)

Tiin:Bác s

Nghe bạn tả bác sỹ Tiin cũng chưa hình dung ra cũng như tính chất máu kinh của bạn ra sao nữa. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bạn có nguyệt san lâu chưa hay mới có? Thông thường khi mới có nguyệt san, nội tiết chưa ổn định, chu kỳ thường hay thất thường, lượng máu không đều. Sau một thời gian khi nội tiết ổn định, chu kỳ nguyệt san cũng như các vấn đề liên quan sẽ trở lại bình thường bạn nhé!

Ảnh minh họa

Bình thường, thời gian có nguyệt san trung bình từ 3 - 5 ngày, ngày đầu tiên và hai ngày sau dịch ra ít, cao điểm là ngày thứ hai và thứ ba dịch ra nhiều nhất (có thể phải thay băng vệ sinh 3-5 lần/ngày). Trung bình mỗi lần nguyệt san, lượng máu chảy ra ngoài khoảng 50-80ml. Vòng kinh của bạn vẫn đều, bạn lại không đau bụng thì bác sỹ Tiin nghĩ bạn cũng nên quá lo lắng.

Còn vấn đề máu đặc hơn bình thường, nếu nó chỉ là có máu cục, máu đông thôi và lượng không quá nhiều và chỉ ra trong 1-2 ngày đầu tiên thì bạn yên tâm đi, đó là hiện tượng bình thường mà rất nhiều bạn gái gặp phải. Chỉ khi có hiện tượng băng kinh (máu ra quá nhiều khiến bạn mệt mỏi, có thể ngất xỉu) thì mới cần dùng thuốc.

Nếu có điều kiện em nên siêu âm tử cung để kiểm tra nội mạc tử cung hoặc nội tiết tố sinh dục nữ vì lớp niêm mạc trong tử cung chính là phần bị bong ra mỗi lần đến kỳ đèn đỏ và đó là máu hành kinh đấy. Bác sỹ chuyên khoa sẽ khám và tư vấn đầy đủ nhất cho bạn.

Nhớ là trong những ngày đèn đỏ không nên dùng chất kích thích, ngâm nước hay lao động quá sức nhé. Bạn có thể ăn rau ngải cứu (luộc, tráng trứng gà…) đều tốt cho sức khỏe của mình.

 
Mọi thắc mắc gì về sức khỏe giới tính, teen vui lòng gửi câu hỏi đến hòm thư [email protected]. Câu hỏi của bạn sẽ được bác sỹ Hoàng Thúy Hải giải đáp vào từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Nhớ là gửi thư bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé!)
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]