Bác sỹ Tiin: Mặc quần sịp như thế nào mới tốt?

Khi đi ngủ nên để “cậu nhỏ” thoải mái, chèn ép thường xuyên, quá mức sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tinh binh.

15.6191

Cháu thường mặc quần lót cho “cậu nhỏ” hướng xuống. Nhưng lại nghe bạn bảo cho “cậu nhỏ” hướng lên. Cháu có thử nhưng cảm thấy khó chịu. Vậy cho “cậu nhỏ” hướng lên hay xuống mới đúng thưa bác sĩ? Cho hướng xuống có sao không ạ?

[email protected]

Ảnh minh họa

“Cậu nhỏ” ở thế “nghỉ” thường có xu hướng “chúc” xuống dưới, hơi nghiêng sang phải hoặc trái một chút, vặn vẹo dễ dàng. Khi ở tư thế “nghiêm” do bàng quang chèn ép, do kích thích…, “cậu nhỏ” sẽ lớn hơn, cứng cáp hơn do lượng máu dồn về nhiều. Lúc này, “cậu nhỏ” có xu hướng quặt ngược lên trên phía xương mu hoặc nằm ngang hay chúc xuống dưới (còn tùy thuộc vào tác động ngoại cảnh nữa).

Vì thế, bình thường bạn mặc quần lót để ổn định tư thế “cậu nhỏ” là đúng, tư thế mà bạn của bạn bảo không đúng với tư thế sinh lý của “cậu nhỏ”.

Lưu ý em thêm là sử dụng quần lót cũng phải đúng cách nhé. Sử dụng loại quần có chất liệu cotton, thấm mồ hôi, có độ ôm vừa phải, thay giặt thường xuyên, chỉ sử dụng khi mặc quần chật hoặc đi ra ngoài. Khi về nhà hoặc đi ngủ nên để “cậu nhỏ” thoải mái, đừng chèn ép thường xuyên, quá mức sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tinh binh.

Khi có băn khoăn thắc mắc gì về giới tính, sức khỏe bạn nên tìm đến sự giúp đỡ của các nơi có độ tin cậy, uy tín, tránh nghe mách nước, đồn đại hoặc làm theo các hướng dẫn không đảm bảo dễ ảnh hưởng đến sức khỏe bạn nhé.

 
Mọi thắc mắc về sức khỏe giới tính, bạn vui lòng gửi câu hỏi đến hòm thư [email protected]. Câu hỏi của bạn sẽ được bác sỹ Hoàng Thúy Hải giải đáp hàng tuần. Nhớ là gửi thư bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé!
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]