Bác sỹ Tiin: Mụn cứ ‘ở lì’ trong da mặt

Nhìn qua thì không thấy mụn nhưng mỗi lần rửa mặt thì rất khó chịu.

31.1953

Chào bác sĩ, da cháu là da nhờn, trước đây mặt cháu có nhiều mụn đầu đen và mụn trứng cá, gần 1 năm nay không còn nữa nhưng lại xuất hiện mụn nằm trong da. Nhìn qua thì không thấy mụn nhưng mỗi lần rửa mặt thì thấy khó chịu lắm vì cháu sợ nó sẽ ở trong da như cục u, cháu đã thử uống thuốc mát gan giải độc để đẩy mụn nhưng vẫn không có tác dụng. Mong bác sĩ cho cháu lời khuyên.

[email protected]

Ảnh minh họa

Bình thường khi da bị viêm nhiễm tạo thành “ổ viêm” làm cho sưng tấy, có thể có mủ, tùy theo mức độ, kích thước các ổ viêm có thể to, nhỏ khác nhau. Các ổ viêm thường nổi thành khối (dạng nốt, cục, đơn lẻ hoặc thành từng đám) trên mặt da.

Khi rửa mặt do chà xát mạnh, hoặc khi ra nắng, các ổ viêm thường sẫm mầu hơn. Nếu là “trứng cá” khi đã già dùng tay hoặc dụng cụ hút được nhân ra, da sẽ co lỗ chân lông lại, da sẽ mềm, mịn hơn, sờ không có cảm giác “gợn” trên tay.

Trường hợp của bạn, tôi thấy cũng khó hình dung ra được là viêm da, trứng cá hay bệnh da liễu gì đấy. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện da liễu để được soi da, đánh giá đúng bản chất “khối u trong da” là gì, mức độ ra sao mới điều trị được.

Bạn đừng ngại, nhiều khi các biểu hiện trên da lại là dấu hiệu chỉ điểm cho bệnh toàn thân hoặc bệnh của cơ quan nào đó. Mình tự mua thuốc điều trị không đúng bệnh khiến cho tình hình trở nên xấu hơn, lúc đó xử lý khó khan hơn nhiều.

 
Mọi thắc mắc về sức khỏe giới tính, bạn vui lòng gửi câu hỏi đến hòm thư [email protected]. Câu hỏi của bạn sẽ được bác sỹ Hoàng Thúy Hải giải đáp hàng tuần. Nhớ là gửi thư bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé!
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]