Bách khoa tri thức chăm sóc trẻ

Với những kiến thức tổng hợp về trẻ em từ lúc sơ sinh đến tuổi trưởng thành, cũng như cách chăm sóc khoa học, “Bách khoa tri thức chăm sóc con trẻ” là cẩm nang cho nhiều phụ nữ trẻ hiện đại.

15.6093

Khi quyết định xây dựng hạnh phúc bên người thương yêu, bạn trẻ nào cũng mong muốn tổ ấm đó sớm có thêm tiếng cười của những sinh linh bé bỏng.


Trẻ em như búp trên cành, đứa trẻ nào khi sinh ra, tự nó đã trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ của tất cả đôi lứa yêu nhau. Theo năm tháng, tình yêu đôi lứa cũng được dồn hết cho con, tình cảm thiêng liêng đó gắn kết con người ta gần nhau thêm mãi.


Bồng trên tay đứa trẻ của chính mình là một niềm hạnh phúc mà không có ngôn từ nào tả xiết, nhưng cùng với niềm vui sướng vô bờ cũng là nỗi lo của hầu hết các cặp vợ chồng trẻ. Làm thế nào để con luôn được khỏe mạnh. Làm thế nào để con chóng lớn. Làm thế nào để con thông minh? Hay tại sao trẻ lại khóc đêm. Làm thế nào khi trẻ bị ốm?… Và vô số những điều về trẻ mà chúng ta cần phải tìm hiểu ngay từ bây giờ, nếu muốn chuẩn bị cho thế hệ tương lai những điều tốt đẹp.


Giúp những phụ nữ có được kiến thức cơ bản nhất về con trẻ, có lẽ, đó cũng là mong mỏi lớn nhất của tác giả cuốn “Bách khoa tri thức chăm sóc con trẻ”.


Là một người từng hoạt động trong lĩnh vực dân số, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, soạn giả Nguyễn Gia Linh đã tổng hợp được nhiều thắc mắc thường có của các bà mẹ trẻ. Cuốn sách được viết dựa trên kiến thức khoa học hiện đại và những kinh nghiệm của chính tác giả.

“Bách khoa tri thức chăm sóc con trẻ” là cuốn sách miêu tả toàn diện từ lúc mới bắt đầu mang thai đến khi trẻ sinh ra và đến lúc trẻ bước vào tuổi dậy thì. Sách trình bày rất rõ về quá trình nuôi dạy con trẻ cùng các lời khuyên, chỉ dẫn thiết thực và các giải pháp hiệu quả mà chúng ta hay gặp phải.


Ngoài ra, tác giả cũng trình bày rất đầy đủ và kỹ lưỡng các phương pháp nuôi dưỡng, giáo dục con theo khoa học ngay từ khi còn nhỏ, cùng cách chẩn đoán, chữa trị kịp thời các loại bệnh mà con trẻ thường mắc phải. Với những kiến thức trong cuốn sách này, phụ nữ trẻ hoàn toàn có thể xử lý nhiều căn bệnh hoặc có thể nhận biết triệu chứng bệnh để đưa trẻ đi khám kịp thời.


Sách gồm 4 chương, được bố trí rất khoa học: Chương 1: Quá trình thai nghén và sinh em bé; Chương 2: Dinh dưỡng, rèn luyện, phòng ngừa các bệnh về dinh dưỡng; Chương 3: Giáo dục và phát triển trí óc. Giáo dục và phát triển trí lực; Chương 4: Những căn bệnh thường gặp và cách phòng ngừa, chữa trị, các bệnh về đường hô hấp.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]