Bài học xương máu của ngành du lịch

Trong 3 ngày, 4 du khách nước ngoài tử vong tại Đà Lạt khiến cho ngành du lịch xứ cao nguyên ngàn hoa chịu không ít ảnh hưởng.

15.5953

Du khách liên tiếp gặp nạn

Những ngày qua, người dân trong nước và quốc tế đang xôn xao việc liên tiếp nhiều du khách đến tham quan Đà Lạt gặp nạn.

Ngày 26/2, ba du khách Anh là Sloan Chirstian (25 tuổi), Anderson Beth Gisele (25 tuổi) và Squireisobel Mackensie (19 tuổi) tham gia tour mạo hiểm training do Công ty du lịch Đam Mê Đà Lạt tổ chức. Họ đang khám phá tại thác Datalan cùng hướng dẫn viên bị nước cuốn trôi, dẫn đến tử vong.

Khu du lịch Datanla, nơi 3 du khách Anh gặp nạn. Ảnh: M.Q.

Hai ngày sau, chiều 28/2, du khách Banradenka Viktar (26 tuổi, quốc tịch Belarus) bị đuối nước tại thác Pongour, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Theo các cơ quan chức năng, du khách đến khu du lịch nhưng không mua vé vào cổng. Khi vào tới chân thác, anh bỏ ba lô trên bờ, cởi quần áo đi đến hồ nước cạnh chân thác để bơi, rồi xảy ra sự việc.

Năm 2011, đoàn du khách nước ngoài gồm 7 người bị cây cổ thụ có đường kính khoảng 1 m, cao 20 m bật gốc đè sập một phần nhà chờ, khiến anh Ignatius Adri Aristiono (28 tuổi, quốc tịch Indonesia) tử vong và 6 du khách còn lại bị thương.

Trước đó, năm 2010, 8 sinh viên Trường CĐ nghề Đà Lạt đến khu vực thác Datanla dã ngoại. 2 người trượt chân rơi xuống dòng thác, tử vong.

Khu du lịch cũng có phần lỗi

Liên quan đến việc 3 du khách gặp nạn tại thác Datalan, ông Võ Anh Tần - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng (đơn vị quản lý Khu du lịch Datalan) cho rằng, đơn vị này không thể tránh trách nhiệm, vì chỉ được UBND tỉnh giao quản lý thác. Công ty này ký hợp đồng với 9 công ty chuyên tổ chức các trò chơi mạo hiểm tại khu du lịch Datanla. Họ từng phát hiện một công ty cho khách đi chui, đã cắt hợp đồng.

Ông nói: “Trước đây, có nhiều đơn vị lữ hành đưa khách đi chui vào đây để du lịch mạo hiểm. Từ tháng 6/2015, chúng tôi đã yêu cầu chấm dứt tình trạng này, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Thế nhưng, vẫn có một vài công ty lén đưa khách vào, dẫn đến xảy ra sự việc ảnh hưởng đến tính mạng. Để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc, sắp tới công ty sẽ tăng cường các biển báo và lực lượng bảo vệ tại những khu vực nguy hiểm”,.

Hình ảnh du lịch Lâm Đồng bị ảnh hưởng

Trao đổi với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nhận định, sau hai sự cố khiến khách nước ngoài tử vong, hình ảnh ngành du lịch của Lâm Đồng bị ảnh hưởng.

Du khách tham quan Đà Lạt. Ảnh: M.Q.

"Ngành du lịch - lữ hành cần chấn chỉnh ngay hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Sự việc vừa qua được xem như một bài học xương máu để du lịch địa phương có những kinh nghiệm phát triển", bà Nguyên thông tin.

Giám đốc một công ty chuyên tổ chức tour du lịch mạo hiểm tại Đà Lạt cũng đánh giá, tour du lịch mạo hiểm ở địa phương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. “Khi được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ, làm đúng quy trình, du khách sẽ được đảm bảo an toàn tính mạng. Nhưng những người chưa tìm hiểu kỹ thông tin sẽ không tham gia, nên lượng khách sẽ giảm”, vị này nói.



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]