Bài thuốc chữa chứng tai ù, tai điếc

SKĐS - Chứng khí bế là các chứng trạng nguy cấp, xuất hiện khi tà khí thịnh (trúng phong), làm khí trong cơ thể bị nghịch loạn, âm dương xung đột lẫn nhau...

0

Chứng khí bế là các chứng trạng nguy cấp, xuất hiện khi tà khí thịnh (trúng phong), làm khí trong cơ thể bị nghịch loạn, âm dương xung đột lẫn nhau, dẫn đến chín khiếu bị bế tắc không thông. Vì phong, hỏa, đờm của tà khí vít lấp thanh khiếu, bệnh thuộc loại thực chứng.

Biểu biện: Bệnh nhân đột ngột hôn mê, tai điếc mặt đỏ, thần trí không yên, vật vã, khó thở, cổ họng đờm khò khè, hai hàm răng nghiến chặt, hai tay nắm chặt, đại tiện táo bón, tiểu tiện không thông, rêu lưỡi vàng dày, mạch huyền sác có khi trầm hoạt.

Cây sinh địa.

Phương pháp điều trị: phải khai khiếu khơi thông bế tắc, thông kinh hoạt lạc. Dưới đây là một số bài thuốćc tùy theo từng thể bệnh để bạn đọc tham khảo và áp dụng khi cần thiết:

Biểu hiện: Lúc đầu tai ù sau đó điếc dần có khi đau đầu, hoa mắt, miệng đắng tâm phiền, ngực đầy khó chịu, đại tiện táo bón, tiểu tiện vàng, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch huyền sác.

Điều trị: Thanh can tiết nhiệt hóa đờm khái bế.

Bài thuốc: Long đởm tả can thang: long đởm thảo 12g, trạch tả (sao muối) 12g, sinh địa 12g, sài hồ 4g, xa  tiền tử 12g, đương quy 8g, mộc thông 12g. Ngày một thang, sắc uống 3 lần.

Mời độc giả đón đọc phần 2:"Bài thuốc hay chứng đại tiện bí kết" vào lúc 15h ngày 30/6/2015

TTND. BS. Nguyễn Xuân Hướng

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]