Bài thuốc dân gian giúp giảm mỡ máu từ 4 trái chanh và 4 củ tỏi

Từng bị căn bệnh tai biến mạch máu não "quật ngã", bác Nhị đi khám và phát hiện mình bị mỡ trong máu cao. May mắn thay, bác được người bạn cũ mách bài thuốc giảm mỡ máu thần diệu...

15.5986

Trong một lần hộ tống bố tham dự buổi lễ tổng kết của Hội Người cao tuổi, tôi ấn tượng mãi với một người đàn ông có dáng đi khó khăn và giọng nói không được “tròn vành rõ chữ”, nhưng thần thái lại vô cùng khỏe mạnh, lạc quan và thân thiện.

Trò chuyện hồi lâu, tôi mới biết, hóa ra bác ở ngay khu nhà cũ của gia đình, nơi tôi đã sống suốt thời thơ ấu - khu Cầu Giấy Hà Nội và được biết bác tên là Nguyễn Văn Nhị.

Sau buổi hôm đó, bác coi tôi như người bạn vong niên, hễ có cơ hội là gọi điện nói chuyện và tâm sự nhiều điều. Quan trọng nhất là tôi có cơ hội được nghe bác chia sẻ những thay đổi bất ngờ của cuộc đời mình. Những chia sẻ ấy đã giúp tôi chữa khỏi căn bệnh mỡ máu cho bố đẻ của mình.

Chẳng là bác Nhị từng bị căn bệnh tai biến mạch máu não “quật ngã”. Đầu năm nay, khi đang ngồi làm việc bình thường thì bác cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và cứ thế xỉu dần. Gia đình vội vàng đưa bác đi cấp cứu.

Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ ở BV Bạch Mai kết luận bác bị cholesterol máu quá cao dẫn đến tai biến mạch máu não. Mất hơn nửa tháng nằm viện và hai tháng trị liệu tích cực tại nhà, sức khỏe của bác mới dần hồi phục.

Thừa cân là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mỡ máu
Bác Nhị chia sẻ: “Trước đây bác khỏe lắm, chả ốm đau bao giờ. Hàng ngày, bác vẫn lái xe chở khách du lịch, có chuyến đi cả vài trăm cây số vẫn như không, thế mà đùng một cái đổ bệnh. Có lẽ do công việc lái xe hay ngồi nhiều mà bụng bác ngày càng chảy xệ, to như quả dưa hấu ấy.

Bác lại rượu bia liên miên, bao nhiêu thứ khoái khẩu như lòng lợn, tiết canh, thịt chó mắm tôm… cứ chén nhiệt tình nên bệnh tật nó tìm đến lúc nào không hay.

Có lẽ do chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý cùng với yếu tố tuổi tác, thừa cân, là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng rối loạn mỡ máu cho bác. Được ra viện về nhà, tinh thần thoải mái rồi, bác mới bắt đầu nhờ con cái mày mò tìm hiểu, đọc sách báo về căn bệnh đáng sợ này.

Và bác phát hiện, rối loạn mỡ máu có thể hình thành cục máu đông làm hẹp và tắc mạch máu, gây tắc động mạch não và dẫn đến tình trạng tai biến mạch máu não.

Con cái và bác đều lo lắng, tìm hỏi khắp mọi về những phương pháp chữa bệnh hay, hợp lý mà không cần phẫu thuật, tiêm thuốc...

May mắn thay, trong một lần nói chuyện với người bạn cũ ở Nga về Việt Nam thăm lại trường xưa, bác đã nắm gọn trong tay bí quyết giảm mỡ máu thần diệu chỉ bằng 4 củ tỏi và 4 trái chanh. Đó là bí quyết dân gian của người Nga bản địa.

Khâu chuẩn bị rất đơn giản: Mua 4 củ tỏi, 4 quả chanh và nấu sẵn 3 lít nước sôi để nguội. Sau khi có đầy đủ các nguyên liệu, bóc vỏ và làm sạch tỏi. Chanh cho vào trong tô, đổ ngập nước sôi để làm sạch vi khuẩn và chất bẩn bám ở bề mặt vỏ sau đó, cắt thành những miếng nhỏ.

Cho tất cả tỏi và chanh vào máy xay sinh tố. Hỗn hợp thu được đổ tất cả vào trong chai thủy tinh có sẵn 3 lít nước đã chuẩn bị từ trước. Đậy nắp thật chặt, để tủ lạnh trong thời gian 3 ngày.

Người Nga bản địa thường sử dụng tỏi chanh để kiểm soát mỡ máu
Với chỗ dung dịch thu được, mỗi ngày bác sử dụng tối đa 50ml, uống 3 lần/ ngày trước bữa ăn. Những người chớm bị hoặc chưa bị mỡ máu cao, nếu sử dụng hỗn hợp này để làm sạch các mạch máu, hãy uống với liều lượng thấp hơn, khoảng 1 - 2 muỗng canh/ lần. Để phát huy tòan bộ công dụng, phải kiên trì sử dụng trong thời gian 40 ngày như bác Nhị.

Mỗi năm chỉ được thực hiện 1 liệu trình, không dùng quá nhiều kẻo lại bị tác dụng phụ, ảnh hưởng đến dạ dày hay bị loãng máu quá.

Sau 40 ngày dùng thử, lưu thông máu trong cơ thể bác đã tốt hơn, chức năng não cũng được cải thiện, huyết áp duy trì ở mức ổn định và các cholesterol xấu trong máu giảm xuống. Cháu xem đến giờ, mặc dù vẫn còn những di chứng của trận tai biến nhưng hiện tại bác hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ tốt.

Đặc biệt, khi đi tái khám, đến bác sĩ cũng bất ngờ vì sau trận tai biến hơn nửa năm, bác đã giảm được gần 10 kg, chỉ số cholesterol máu trở về mức bình thường và cái bụng “quả dưa hấu” cũng không còn nữa!

Hôm rồi đi họp ở phường, ai cũng khen bác dạo này trông khỏe khoắn, bụng nhỏ hẳn đi. Bác cũng đã giới thiệu phương thuốc bí truyền của người Nga này cho nhiều bạn bè dùng thử, mọi người đều phản hồi rất hiệu quả”.

Thật may mắn, sau khi được bác chia sẻ câu chuyện này, tôi liền mạnh dạn về nói với bố, vì ông cũng bắt đầu chớm bị mỡ máu, tuy bụng không to và thân hình không nặng nề. Bố tôi vui lắm, và hào hứng làm theo, đến nay ông đã duy trì uống được 30 ngày, hiệu quả khá tốt.

Người ăn chay trường vẫn có thể mắc bệnh

TS.BS Lê Thị Thanh Nhạn, Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam chia sẻ: “Máu nhiễm mỡ (mỡ máu cao) không phải chỉ do ăn mỡ mà là do ăn các thực phẩm thừa năng lượng. Khi dùng thức ăn béo, hầu hết mỡ hình thành dưới dạng chất béo trung tính và lưu trữ bên trong các tế bào mỡ.

Bởi thế, không chỉ những người ăn bình thường, ăn nhiều thịt cá mới bị mỡ máu cao mà cả những người ăn chay trường vẫn có nguy cơ mắc phải căn bệnh quái ác này. Qua nghiên cứu và thực tế chữa trị, chúng tôi nhận thấy, cách điều trị đơn giản và hiệu quả nhất là điều chỉnh ngay trong bữa ăn hằng ngày với những nguyên tắc sau đây:
     
1. Chọn những thực phẩm chứa hàm lượng cholesterol thấp: Đây là nguyên tắc đầu tiên và thiết yếu đối với người bệnh mỡ máu cao. Các thực phẩm chứa ít cholesterol là rau xanh, nấm hương, bí đỏ, các sản phẩm được làm từ đậu, lạc, thịt nạc…
     
2. Hạn chế ăn những thực phẩm chứa nhiều chất béo no: Những chất này rất dễ làm tắc động mạch, vì thế trong khẩu phần ăn hàng ngày cần hạn chế mỡ động vật và sữa. Nếu dùng sữa chỉ nên dùng loại sữa có hàm lượng chất béo chỉ 1 - 2%. Nên dùng dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu olive thay cho mỡ lợn.
     
3. Không nên ăn quá 255g/ tuần lượng thịt đỏ: Các loại thịt đỏ như bò, ngựa, trâu, cừu có chứa nhiều cholesterol, lạm dụng sẽ làm gia tăng bệnh.

Thay vào đó là ăn thịt nạc, gia cầm bỏ da, đặc biệt sử dụng cá nhiều hơn thịt để thu nhận acid béo hệ Omega-3, có tác dụng bảo vệ tim mạch. Những loại cá rất tốt cho người bị mỡ máu cao có thể kể đến cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá trích và cá thu…
     
4. Ăn hoa quả tốt hơn dùng nước ép trái cây: Một số người có thói quen dùng nước ép hoa quả thay cho việc ăn trực tiếp các loại quả này.

Tuy nhiên, đối với bệnh mỡ máu cao thì ăn hoa quả trực tiếp, đặc biệt những hoa quả ít ngọt như táo, lê, ổi, mận, cam, bưởi… sẽ giúp tăng lượng chất xơ hòa tan trong bữa ăn, làm giảm chất béo và cholesterol hấp thụ vào cơ thể, không chỉ vậy còn giúp hệ tiêu hóa được cải thiện.
     
5. Không nên ăn tối quá muộn: Ăn tối quá muộn với thức ăn nhiều đạm sẽ khó tiêu hoá và làm lượng cholesterol đọng trên thành động mạch dẫn đến xơ vữa động mạch.

Ngoài ra, người bệnh cần tăng cường vận động để giảm cân nếu béo phì, không nên hút thuốc lá, uống nhiều rượu, bia sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh máu nhiễm mỡ”.


Theo Huyền Trâm - Tâm sự gia đình
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]