Bài thuốc điều trị khối u hiệu quả của thầy lang ngưới Sán Dìu

Các khối u trong cơ thể có biến chứng rất nguy hiểm và khó điều trị. Nhưng nếu phát hiện sớm và được điều trị với bài thuốc của vị thầy lang người Sán Dìu thì hiệu quả khá cao.

15.6013
Bài thuốc gia truyền hàng chục đời

Tình cờ, chúng tôi biết đến vị thầy lang người dân tộc Sán Dìu trong một chuyến công tác lên vùng Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ông tên là Lục Văn Hải, trú tại thôn Vi Sơn, xã Đông Sơn, người nắm giữ bí quyết về bài thuốc chữa trị các loại u nổi tiếng nhiều năm nay của núi rừng Yên Thế.

Ngôi nhà của ông nằm khuất trong một quả đồi cuối xóm Vi Sơn. Trao đổi với chúng tôi, ông Hải cho hay, bài thuốc trị các loại u của ông là bài thuốc gia truyền, không nhớ là được bao nhiêu đời vì cũng không có sổ sách chép lại.

Ông chỉ biết rằng những cuốn sách ghi chép lại bài thuốc bằng chữ Hán của gia đình đã được chép đi chép lại thay thế nhiều lần vì giấy mục nát. Từ lúc nhỏ, ông nội của ông đã dùng đến quyển thứ 4, nếu tính ra thì cũng khoảng hàng chục đời chứ chẳng ít. Và ông Hải bắt đầu chữa trị thay bố mình từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Bài thuốc của ông Hải điều trị chủ yếu các loại bệnh về khối u như u gan, u thận, dạ dày và các loại hạch. Bài thuốc hiệu quả hơn với loại u xơ tiền liệt tuyến.

Chữa trị giúp nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo

Bệnh nhân của ông Hải rất đông, do chữa trị đã nhiều đời nên người bệnh đến cắt thuốc có khi là quen mặt, có khi là những người trước kia từng được bố ông Hải chữa trị, giờ con cháu mắc bệnh vẫn tìm đến nhà ông để lấy thuốc.

Ông không nhớ được hết tên tuổi người bệnh, nhưng có một số người ở gần nhà được ông chữa khỏi như bà Nguyễn Thị Sự (61 tuổi, nhà ở Cầu Đen, thị trấn kép, Lạng Giang, cách nhà ông vài cây số) bị ung thư gan. Bà Sự đến gặp ông khá muộn, khi u đã biến chứng.

Lúc đó, cơ may chữa trị không nhiều vì khả năng chữa được cho những người bệnh ở giai đoạn này là rất khó, khi u đã bị biến chứng thì phải tùy thuộc xem thể chất từng người có hợp với vị thuốc của ông hay không. Rất may là bà Sự đã khỏi bệnh. Hiện nay, sau 20 năm điều trị, bà vẫn mạnh khỏe và thường xuyên đến nhà ông chơi.

Một ca bệnh nữa là ông Đặng Văn Hùng (nhà ở ngã tư thị trấn Bảo Sơn, huyện Lục Nam) bị bệnh u thận. Sau khi uống thuốc của ông Hải được 20 ngày, đi siêu âm kết quả cho thấy khối u gần như biến mất. ông Hùng hiện vẫn đang tiếp tục uống thuốc của ông Hải. Được biết, chính bố của ông Hùng vài chục năm trước cũng đã từng chữa trị theo bài thuốc của ông Hải.

Một trường hợp nữa mà ông Hải rất nhớ là một người đàn ông (ở Hà Nội) bị u xơ tiền liệt tuyến dẫn đến viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu nặng. Vì không muốn phẫu thuật cắt bỏ qua đường niệu đạo, sức khỏe yếu rất dễ biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng, do vậy ông này đã tìm đến với ông Hải. Sau 1 tuần điều trị, khi kiểm tra lại ở bệnh viện, người nhà mang kết quả siêu âm đến và vui mừng thông báo với ông Hải là u xơ đã teo hoàn toàn.

Còn anh Chu Văn Đông (ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) bị hạch ở cổ, uống thuốc của ông Hải được gần 2 tuần. Hôm nay, anh lên lấy tiếp 2 thang nữa về uống tiếp. Anh cũng vui mừng cho biết khối hạch đã teo nhỏ và không đau như trước nữa.

Ông Hải bên cây sếu, một vị thuốc tác dụng kháng sinh trong điều trị u

Khó khăn với việc kiếm thuốc

Bài thuốc gia truyền của ông Hải vốn được truyền cho mấy anh em ông Hải, nhưng chỉ có ông và một người chị gái đã lấy chồng và sinh sống ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là chịu khó bỏ công làm thuốc chữa bệnh. Theo ông Hải, bài thuốc chữa trị bệnh u này khá công phu, đòi hỏi phải tỉ mẩn trong giai đoạn bào chế thuốc.

Để có được các vị thuốc, ngày trước ông phải đích thân đi lấy. Giờ già yếu rồi, ông cho cậu con trai út đi kiếm thuốc thay. Một số vị ông phải đặt mua ở các vùng rừng núi như Hữu Lũng, Lạng Sơn hoặc Quảng Ninh. Theo ông, tùy từng vùng rừng núi mới có các loại cây dùng trong bài thuốc nên ông phải mất công như vậy. Ngày trước ở vùng núi Yên Thế có đủ, nhưng bây giờ rừng núi bị người ta phá hết chẳng còn nữa.

Cách chữa trị của ông Hải là cắt thuốc theo từng thang, các vị thuốc được cân đo đong đếm chính xác. Với các loại u dữ thì phải dùng 3 hình thức kết hợp là đun uống nước, dùng xoa, hơ nóng lá thuốc đắp. Còn với các loại u lành thì chỉ cần đun lấy nước uống là có thể điều trị được. Thuốc của ông có công hiệu rất nhanh, có người chỉ trong tuần đầu đã thấy tác dụng của thuốc.

Chậm thì một tháng kiểm tra kết quả là biết được ngay. Bệnh u gan, u thận dùng bài thuốc gồm 15 vị, còn u xơ tiền liệt tuyến thì chỉ cần 6 vị là được. Các vị dùng trong điều trị u không giống nhau, tùy từng thời điểm mà tăng giảm. Khi dùng thuốc là phải kiêng các loại thức ăn giàu đạm khiến cho u phát triển nhanh chóng, đặc biệt là kiêng thịt chó, thịt ếch vì hai loại này tương khắc với bài thuốc của ông.

Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ với thầy lang Lục Văn Hải qua số điện thoại: 0984487370


Theo Nguyễn Khang - Lao động

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]