Bài thuốc sinh con trai của thầy lang Bắc Ninh: Độc tính bất thường

Sau gần hai tháng xét nghiệm mẫu thang thuốc, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho biết, các vị trong hai thang thuốc này đều giống nhau và có 5 loại dược liệu không xác định được.

15.5944

Thang thuốc có những vị “khó hiểu”

Những thang thuốc này được quảng cáo là thuốc chữa vô sinhsinh con trai của ông lang Hợp ở thôn Tủng, xã Mão Điền, Thuận Thành và Lương y Nguyễn Danh Phương - thôn Xuân Bình, xã Đài Xuân, Quế Võ (Bắc Ninh).

TS Đoàn Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho biết, trong đơn thuốc này họ cũng phối hợp một số dược liệu có tác dụng như thuốc bổ ngoại gân, xương cốt, bài tỳ kích thích tiêu hóa... Còn chuyện sinh con theo ý muốn thì không dược liệu nào có tác dụng.

Đối với mẫu thuốc của Lương y Nguyễn Danh Phương gồm thang thuốc cho vợ, 1 miếng cao và một lọ thuốc bột, viện không xác định được miếng cao được làm bằng cái gì, có tác dụng như thế nào.  


Ảnh minh họa.

“Chưa từng có bài thuốc chữa vô sinh hay sinh con theo ý muốn nào. Theo điều tra của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, năm 2008 thuốc đông dược kém chất lượng khoảng 8%, năm 2009 khoảng 9,12%”.

Ông Nguyễn Xuân Hướng
Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam

“Khi sử dụng thuốc đông dược, người ta cũng phải có phác đồ điều trị nghiêm túc. Điều nguy hiểm là khi dùng đông dược không rõ công dụng, không biết chính xác loại thuốc gì, dùng kéo dài, liều lượng không kiểm soát được thì có thể dẫn tới tình trạng loãng xương, loét dạ dày...”.

TS Đoàn Cao Sơn
Phó Viện Trưởng
Viện   Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

 Theo ThS Phạm Thị Giảng, Trưởng khoa Kiểm nghiệm độc dược - dược liệu, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, đã tìm và phát hiện ra sự có mặt của ion natri và ion sunfat. Sự pha trộn trong một thang thuốc cả Đông y và Tây y khó tránh khỏi sự tương tác thuốc, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe.

ThS Giảng khẳng định, với kết quả kiểm nghiệm tại viện, bài thuốc của hai ông lang này hoàn toàn không có tác dụng đối với những người chữa vô sinh hay sinh con trai. Mặt khác, việc không xác định được một số dược liệu làm bằng gì là rất đáng lo ngại. Vì đã có nhiều trường hợp thuốc tân dược được trộn vào thuốc Đông y, gây độc hại cho người dùng.

Không phải thầy thuốc, chẳng phải lương y!!!

Theo lời quảng cáo của vợ thầy Hợp, nghề bốc thuốc này là gia truyền mấy đời để lại. Nhà "thầy" học được phương thuốc này từ dân tộc Thổ, Mán giáp biên giới Lào ở tận Lai Châu.

Bà còn tự hào bởi chồng mình chả phải hạng lang băm đi lừa người mà có học hành đàng hoàng. Vợ "thầy" Hợp còn nói chắc nịch với chúng tôi về công dụng và hiệu quả từ các bài thuốc của chồng.

Theo y sĩ Vũ Đăng Bỉnh, Trưởng trạm Y tế xã Mão Điền, việc bốc thuốc của ông Hợp đã được xã thông tin lên hệ thống truyền thanh, rằng ông Hợp hành nghề bất hợp pháp, để người dân trong xã và người ngoài tỉnh không bị lừa.

Theo lời trưởng trạm y tế xã, ông Hợp đã hành nghề được hơn 2 năm, trạm y tế cùng với UBND xã đã đến kiểm tra, lập biên bản và đề nghị ông Hợp cung cấp bằng chứng chứng minh nhưng ông Hợp cứ khất lần...

Trong khi Trạm y tế xã Mão Điền cùng giới chức xã đang gia hạn cho ông Hợp cung cấp bằng chứng chứng minh việc chữa đẻ, thì nhiều người "khát" con vẫn hàng ngày tìm đến nhà ông Hợp. Bắt mạch xem giới tính, "thầy" thu 50.000 đồng/lần. Mua thuốc của "thầy" về dùng, 6 gói thuốc hết 1,1 triệu đồng. Nhiều hàng xóm nhà "thầy" Hợp nói rằng, vào những ngày cuối tuần, 2 bãi xe ôtô trước cửa nhà đông nghịt, chưa kể hàng đoàn xe máy từ khắp nơi kéo đến...

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]