Bài thuốc trắng da như ‘trứng gà bóc’ bằng thảo dược của Bs.Trọng

Để áp dụng bài thuốc trắng da này của ông, tất cả các bệnh nhân khi áp dụng thì phải cùng một lúc tiến hành chăm sóc da và sức khỏe kết hợp cả 3 hình thức: uống, đắp, ngâm tắm.

0

Gần 30 năm trước, khi đang là bác sĩ chăm sóc sắc đẹp bằng hóa mỹ phẩm đang rất “hái ra tiền” ở Hà Nội nhưng bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng vẫn quyết định bỏ nghề. Bởi ông nhân ra làm đẹp bằng hóa mỹ phẩm không được lâu dài và tốn kém.

Sau khi bỏ nghề, vị bác sĩ này đã đi nhiều nơi trong và ngoài nước nghiên cứu, tìm kiếm các loại thảo dược để chế ra bài thuốc làm đẹp tự nội sinh bằng thảo dược vùng cao. Sau mấy chục năm miệt mài nghiên cứu thảo dược, ông đã chế ra bài thuốc làm đẹp hiệu quả của riêng mình và không tốn kém.

Tấp nập khách vào ra thăm khám và cắt thuốc

Để mục sở thị bài thuốc trắng da như trứng gà bóc tự nội sinh bằng thảo dược của bác sĩ này, PV báo Người đưa tin đã lặn lội tìm đến nhà bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Mới hơn 9h sáng, nhưng nhà bác sĩ Trọng đã có những bệnh nhân đến từ sớm. Vì thế, vị bác sĩ này phải bận rộn thường xuyên tiếp hết đoàn khách này đến đoàn khách khác.

Hầu hết bệnh nhân của ông đến đây khám và cắt thuốc chủ yếu là những phụ nữ trong độ tuổi từ 25-45 đang có nhu cầu làm trắng da, trị nám, tàn nhang và trị mụn…

Ngoài ra, cũng có rất nhiều các bệnh nhân trong độ tuổi dậy thì từ 13-18 cũng đi theo các phụ huynh đến đây để thăm khám và điều trị mụn trứng cá, mụn bọc, sẹo thâm do mụn. Thậm chí cả những quý ông muốn tăng cường sức khỏe phòng the và muốn phong độ, bản lĩnh hơn cũng tìm đến với bài thuốc của ông.

Gặp chị Trần T - một bệnh nhân từ Quảng Ninh hôm nay cũng đến đây tìm hiểu về bài thuốc trắng da của bác sĩ Trọng. Chị kể: “Mình ở tận Móng Cái nhưng lâu nay nghe thấy mọi người kháo nhau về địa chỉ của bác sĩ này có bài thuốc trắng da rất hiệu nghiệm nên không quản ngại đường sá xa xôi lặn lội tới đây để tìm hiểu. Bản thân mình cũng đang có nhu cầu trị nám da mặt.

Mình cũng đã từng trị nám nhiều nơi nhưng không khỏi nên cảm thấy mất tự tin ghê quá. Trước khi xuống đây, mình cũng gọi điện cho bác sĩ hỏi thăm về bài thuốc này và giá cả rồi”.

Một bệnh nhân khác tên Nguyễn Thị L sáng hôm nay từ Nam Định cũng có mặt tại đây. Chị cho biết chị đi cùng con gái về đây. Con gái chị năm nay 16 tuổi nhưng con bị mụn trứng cá quá nhiều. “Con từng đi chữa mụn nhiều nơi nhưng không thấy đỡ. Thấy nhiều người mách lên đây cắt thuốc nên 2 mẹ con cũng đi từ 4h sáng. Giờ mới có mặt được tại đây”.

Theo quan sát của chúng tôi, cứ hết đoàn bệnh nhân này ra thì có nhóm bệnh nhân khác vào khiến bác sĩ Trọng liên tục bận rộn. Ngoài ra là nhan nhản những cuộc điện thoại của khách hàng gọi đến để hỏi thăm đường đến nhà cũng như để hỏi về các quy trình áp dụng bài thuốc trắng da hoặc cách thức đặt hàng, ship hàng. Trong đó, bác sĩ cho biết có nhiều bệnh nhân gọi từ nước ngoài đặt hàng hoặc bệnh nhân trong phía Nam.

Bài thuốc trắng da như ‘trứng gà bóc’ tự nội sinh bằng thảo dược

Theo bác sĩ Trọng cho biết, bài thuốc trắng da như ‘trứng gà bóc’ tự nội sinh của ông hoàn toàn tự nhiên và rất tốt cho làn da cũng như sức khỏe của người dùng.

Bài thuốc này được chiết xuất hoàn toàn từ hơn 100 loại hương thảo dược vùng cao khác nhau. Tùy theo từng loại da, từng loại bệnh, từng nhóm máu cụ thể mà ông có cách gia giảm các vị khách nhau để điều trị triệt để những vấn đề về làn da và sức khỏe hiệu quả nhất.

Trong đó, thành phần thảo dược chủ yếu ông hay sử dụng nhất chính là cây Thất Diệp Đờm và Tú Lình. Theo ông tất cả những hương thảo dược có trong thành phần ông gia giảm đều có tác dụng làm trắng da, mát da, tiêu trừ mụn.

Ông Trọng cho biết thêm, các với các bài thuốc làm đẹp da của các thầy lang khác chỉ làm đẹp từ bên ngoài thì bài thuốc của ông hướng tới làm đẹp tự nội sinh với các hương thảo dược tự nhiên và hiệu quả nhất: “Làm đẹp tự nội sinh, nghĩa là dùng bài thuốc này giúp da, nội thân trong người khỏe mạnh, hình thành nội tiết qua hỗ trợ của thảo dược. Từ đó, làm đẹp mới được lâu bền và quan trọng là giúp người khỏe mạnh lên” - Ông Trọng nói.

 

Sắc thuốc, ông cũng sắc rất cẩn thận bằng bếp sắc thuốc inox y tế quy định để đảm bảo chất lượng thuốc tốt nhất

Để áp dụng bài thuốc trắng da này của ông, tất cả các bệnh nhân khi áp dụng thì phải cùng một lúc tiến hành chăm sóc da và sức khỏe kết hợp cả 3 hình thức dưới đây:

* Uống thuốc:

Khi các khách hàng đến đây cắt thuốc, bác sĩ sẽ trực tiếp thăm khám xem làn da thuộc loại da nào, nhóm máu nào, trong người đang có bệnh tật cụ thể gì để cho thuốc uống khác nhau nhằm kết hợp chữa bệnh, thải độc để hỗ trợ nội tiết của bản thân người bệnh sản sinh ra. Loại thuốc uống này theo ông tiết lộ cũng có tới hàng trăm loại hương thảo dược khác nhau.

Cách dùng:

- Loại thuốc bột: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 thìa canh. Cho thuốc bột vào chén, trộn đều với nước đun sôi để nguội. Sau đó, vắt ½ quả chanh vào trộn đều rồi ăn, tráng miệng bằng nước lọc.

- Loại đã pha thành nước: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 thìa canh, cho vào 2/3 cốc nước lọc, vắt ½ quả chanh vào rồi uống.

* Thuốc ngâm tắm:

Với thuốc ngâm tắm chứa hàng trăm loại dược liệu khác nhau cũng tùy từng đối tượng mà bác sĩ này gia giảm các vị thuốc để chữa các bệnh phụ khoa, các triệu trứng mãn kinh, tiền mãn kinh, phòng ngừa các bệnh tật...

Đặc biệt, vị bác sĩ này cho biết, ngâm tắm có tác dụng rất mạnh trong việc thải độc toàn thân qua da.

Cách dùng:

Ngày 1 lần trước khi ăn chiều hoặc trước khi đi ngủ khoảng 21h-21h30 thực hiện từng bước sau:

- Cho nước ướt khắp người, sau đó dùng bột tắm khoảng 2 thìa canh xoa khắp người, kể cả mặt tùy theo sức chịu đựng có thể xoa mạnh, nhẹ khác nhau. Sau đó tắm sạch lớp bột.

- Đổ 8-10 lít nước nóng già vào chậu to. Đổ ½ lọ thuốc, khuấy đều cho tan hết thuốc.

- Dùng tay bịt miệng âm hộ, ngồi mông từ từ xuống chậu đảm bảo nước ngập qua rốn. Khi đỡ nóng, bỏ tay ở âm hộ ra, dùng gáo múc nước dội đều từ cổ xuống. Thời gian ngâm tắm khoảng 30 phút thì đứng đậy dùng khăn lau khô người và không tráng nước.

Ngày tiếp theo thực hiện y như vậy cho đến hết 3 tháng thì hết thuốc.

* Đắp mặt nạ:

Với thuốc đắp mặt, quan trọng nhất là bác sĩ xem da người bệnh như thế nào. Sau đó căn cứ vào nhóm để quyết định cho đắp mặt các loại hương thảo dược nhằm tiếp tục thải độc da mặt, bồi dưỡng các collagen cho làn da và trẻ hóa, kích thích làn da mới phát triển.

Cách dùng:

Mỗi ngày đắp 1 lần. Lấy 1 thìa cà phê cho vào chén thêm chút nước trộn đều. Sau đó vắt ½ quả chanh vào, dùng chổi trang điểm quét đều lên mặt.

Để 30 phút thì rửa mặt bằng nước ấm (mùa đông) hoặc nước mát (mùa hè). Khi rửa lấy vỏ chanh vừa vắt chà xát nhẹ nhàng lên mặt. Sau đó lau khô.

Thời gian điều trị hạn chế da nắng, nhất là lúc nắng gay gắt từ 10h sáng đến 4h chiều.

 

Với bác sĩ này, chanh là nguyên liệu làm đẹp rất phổ biến và quý nên nhà ông lúc nào cũng có rất nhiều chanh

Tuy có nhiều công đoạn như vậy nhưng khi sử dụng ngâm tắm và đắp mặt không mất quá nhiều thời gian cho các phụ nữ khi làm đẹp. Thông thường chỉ khoảng 1h/ngày là đã xong.

Ông Trọng cũng cho biết thêm, tất cả những loại hương thảo dược này hàng ngày đều được người nhà ông tưới nước khoáng nên có chất lượng thuốc tự nhiên đảm bảo nhất.

Ngoài ra, khi sắc thuốc, ông cũng sắc rất cẩn thận bằng bếp sắc thuốc inox y tế quy định. Vì thế, việc sắc thuốc này đảm bảo được chất lượng tốt nhất của thuốc cho bệnh nhân.

Hiện thuốc của ông ngoài dạng lỏng đã pha thành nước, để đáp ứng cho nhu cầu cho các bệnh nhân ở xa đặt hàng, ông đã chế thêm dạng bột để uống trong, đắp ngoài, tắm bồi bổ những chất vitamin hiếm cho da.

Bác sĩ Trọng cũng cho biết thêm, bài thuốc của ông muốn hiệu quả rõ rệt thì người dùng phải kiên trì dùng trong thời gian 3 tháng trở lên và tuyệt đối không có tác dụng phụ. Đặc biệt, các chứng như chàm, nhám da, tàn nhang… chữa bằng bài thuốc này rất hiệu nghiệm mà giá lại rẻ chỉ bằng 1/3 giá dịch vụ làm đẹp khi đến điều trị tại các spa hiện nay.

Được biết, mỗi bệnh nhân khi sử dụng bài thuốc này trong 3 tháng thường chỉ phải trả mức giá từ 12-15 triệu đồng và lấy thuốc 1 lần không phải tốn kém đi lại.

Thảo Nguyên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]