Nhóm tác giả của sản phẩm này là 3 thanh niên Pháp: Thomas Serval, sinh viên sư phạm nhưng say mê công nghệ mới ; Loïc Cessot, kỹ sư thiết kế mỹ thuật ; và Matthieu Delporte, tốt nghiệp ngành kinh tế- thương mại, nhà tài trợ. Họ cũng chính là 3 đồng sáng lập viên của công ty Kolibree chuyên về kỹ thuật số.

 


 

 Ngoài các tính năng kỹ thuật nói trên, chiếc bàn chải đánh răng này còn được lập trình để tự ghi lại vị trí của nó trong khoang miệng, lưu lại thông số về những chiếc răng đã được chải và thời gian chải răng. “Plover” cũng có khả năng tính toán áp lực chải đè lên bề mặt răng nhằm giúp người sử dụng điều chỉnh cho thích hợp vì áp lực chải quá mạnh sẽ làm hại nướu. Tất cả các dữ liệu này sẽ được một ứng dụng smartphone phân tích và hiển thị lên màn hình cho người sử dụng biết.

 Sản phẩm sẽ được bán ra thị trường vào khoảng giữa năm 2014. 

TƯỜNG NGUYỄN (Theo “Les Echos”)

 


Video đang được xem nhiều