Bạn đã ghen đúng cách?

Tiin.vn - Con gái ơi, loại bỏ những cách ghen xấu xí của mình đi nhé!

15.5733

Kiểm soát người yêu

Vừa thấy cậu ấy có những dấu hiệu đáng nghi là con gái đã nằng nặc đòi kiểm tra điện thoại, không được thì lén lút xem trộm tin nhắn hoặc nhờ cậy thám tử tư là cô/cậu bạn thân. Và những tín hiệu bạn phát ra cũng giống như lời tuyên bố về sự nghi ngờ. Nếu để người ta biết mình bị đưa vào “tầm ngắm”, chắc chắn cậu ấy sẽ có vô khối chiêu để “né” và càng đề cao cảnh giác hơn.

Than thở với "cạ cứng" của hắn

Khi cảm thấy chàng có dấu hiệu dối trá, bạn không ngừng kiếm tìm đồng minh… là những “cạ cứng” của chàng. Nếu con gái cảm thấy như thế sẽ được sẻ chia và chàng sẽ tốt hơn thì nhầm to rồi đấy! Các chàng không bao giờ muốn mình là chủ đề để đám bạn "nói ra nói vào" và càng ghét hơn khi bị lôi ra trêu đùa: “Thôi về sớm đi không người yêu lại ầm ĩ bây giờ”.

Ghen tuông nơi công cộng

T.L (19 tuổi) vẫn còn hãi hùng khi nhớ lại: “Hôm đó, một cô bạn học cũ rủ tớ đi uống nước. Vừa bưng cốc nước lên thì từ đâu nàng sầm sập chạy tới. Chưa kịp giải thích gì thì đã túm áo tôi mà bù lu bù loa, rồi còn nói một thôi một hồi vào mặt cô bạn kia. Xấu hổ với mọi người trong quán lẫn cô bạn cũ, tớ cố gắng đưa nàng về mà trong lòng thấy thất vọng vô cùng”. Con gái có biết, những tình huống như thế này không chỉ khiến chàng xấu hổ và khó xử, mà cũng làm xấu hình ảnh của chính bạn đấy!

Ảnh minh họa

Và ghen cho đúng cách

Bạn ghen – bởi vì bạn cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân mình. Bạn nêm quá nhiều bột “nhàm chán” và khuấy nó bằng chiếc thìa “ích kỷ” vào món canh tình yêu. Nếu một lúc nào đó, bạn cảm thấy cậu ấy dường như đang muốn trốn chạy khỏi mối quan hệ này, hãy dũng cảm nhìn lại bản thân mình. Có phải chính bạn đã khiến cậu ta phải kiếm tìm sự chia sẻ từ phía người khác?

Ngoài ra, nếu cảm thấy có dấu hiệu gì bất ổn, cách tốt nhất là chọn một thời điểm thích hợp để nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy. Đối thoại sẽ giúp hai bạn hiểu nhau hơn và tìm ra cách giải quyết vấn đề. Và nếu như, tình yêu của bạn đủ lớn, để tha thứ cho cơn “say nắng” bất chợt của cậu ấy, thì hãy bỏ qua cho người ta. Còn nếu người ta không thể chọn lựa, thì cũng là lúc bạn cần phải can đảm đặt dấu chấm kết thúc cho mối quan hệ này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]