Bán Kroos cho Real là sai lầm ngu nhất của Bayern?

(Thể thao) - Tiền vệ người Đức đã chính thức chia tay Allianz Arena để cập bến Bernabeu. Và thay vì Real, thì Bayern Munich mới là bên thua cuộc trong thương vụ này.

0

Kroos sang Real là quyết định đúng đắn của anh, bởi so với những gì anh đã và đang thể hiện trên góc độ cá nhân, những mức lương thưởng mà tiền vệ 24 tuổi đòi hỏi là hoàn toàn hợp lý. Theo cựu tiền vệ Dietmar Hamann của Liverpool, việc để Toni Kroos cập bến Santiago Bernabeu là một thất bại toàn tập của Bayern.

Anh chia sẻ: "Toni Kroos đã có một tuần rất đáng nhớ trong sự nghiệp. Chỉ vài ngày sau khi vô địch World Cup 2014 cùng ĐT Đức, cậu ấy đã ổn định được một tương lai vững chắc bằng bản hợp đồng 6 năm cùng đội bóng mạnh nhất thế giới Real Madrid."

"Có lẽ bây giờ Bayern Munich mới nhận ra sự sai lầm đáng trách của mình. Họ vừa bán đi Toni Kroos, một cầu thủ hàng đầu, một nhà vô địch thế giới, một nhân tố không thể thay thế ở mức giá quá rẻ.

Bayern Munich được và mất gì trong thương vụ này?

Đồng ý rằng Thiago Alcantara sẽ trở lại sau chấn thương, nhưng tầm ảnh hưởng của Toni Kroos quá lớn, khiến cho Thiago chắc chắn sẽ không thể khỏa lấp. Bayern Munich là đội thất bại toàn tập trong thương vụ này, và giờ để sửa chữa sai lầm thì quá muộn rồi." - Hamann cay đắng nhận xét về vụ chuyển nhượng của Bayern.

"Toni Kroos là một cầu thủ linh hoạt và có nhiều ưu điểm đáng kể. Cậu ấy có kỹ thuật tuyệt vời, cũng như nhãn quan chiến thuật thông minh một cách xuất chúng. Kroos là tài sản mơ ước cho bất kì đội bóng nào trên thế giới."

Kroos trưởng thành từ Học viện đào tạo bóng đá trẻ Hansa Rostock trước khi gia nhập Bayern Munich vào năm 2006. Lần đầu ra mắt đội Một Bayern vào tháng 9 năm 2007, đến khi chuyển đi, Kroos đã ra sân 170 lần cho Hùm xám, và trưởng thành từng bước một để đạt đến ngưỡng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình.

Có những ý kiến cho rằng Pep cố tình kì kèo tiền nong để bán được Kroos, đồng thời trao lĩnh ấn tiên phong ở hàng tiền vệ cho trò cưng Thiago Alcantara. Tuy nhiên, so sánh Kroos và Thiago xem ra có vẻ quá khập khiễng. Trong khi Thiago mãi chỉ là một tài năng trẻ, Kroos đã thoát ra khỏi được cái danh xưng đó và trở thành một ngôi sao lớn của cả tập thể Bayern trước đây.

Bayern Munich đã bán đi “tương lai bóng đá Đức” còn là bán đi luôn cả biểu tượng tương lai của CLB, nhất là trong tình cảnh Bastian Schweinsteiger và Philip Lahm đã 30 tuổi, còn Thomas Muller hay Jerome Boateng không có tố chất thủ lĩnh, chỉ huy toàn đội.

Thêm vào đó, Hùm xám cũng sẽ tạo tiền lệ xấu cho các cầu thủ do chính mình nuôi dưỡng khi mức đãi ngộ dành cho họ không bằng những tân binh. Bản thân Toni Kroos bất chấp cả lời răn đe của Chủ tịch Rummenigge để chuyển sang Real Madrid, suy cho cùng, cũng vì cách đối xử bạc bẽo trong vấn đề lương thưởng.

Mùa giải năm ngoái, Toni Kroos đóng vai trò trụ cột của Bayern Munich nhưng mức lương của anh chỉ là 4.5 triệu euro/mùa, hạng C, tương đương cầu thủ dự bị. Trong khi đó, hai tân binh Mario Gotze và Thiago Alcantara lại nhận mức lương 12 triệu và 8 triệu euro/mùa.

Quốc Cường

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]