Bán tốt hay... gặp may?

GiadinhNet - Đã 3 ngày diễn ra Hội chợ Vàng (từ 2- 6/11), chương trình đầu tiên trong Tháng khuyến mại Hà Nội, nhiều doanh nghiệp hài lòng về mức “đẩy” hàng hiệu quả của mình so với các chương trình tự phát trên thị trường tự do.

15.6009
Nhiều gian hàng “lạc điệu”

Không ít người băn khoăn rằng, Hội chợ thực hiện khẩu hiệu “Người Việt dùng hàng Việt” nhưng vẫn có khá nhiều gian hàng không phải hàng Việt. Ví dụ như gian hàng đồ dùng học sinh nhập khẩu; Cửa hàng đồ gia dụng Thái Lan… Tại Hội chợ cũng có khá nhiều gian hàng bán xen lẫn hàng gia dụng Trung Quốc. Thậm chí, có không ít gian hàng bán quần áo , đồ lót Trung Quốc...
 Đã 3 ngày diễn ra Hội chợ Vàng (từ 2- 6/11), chương trình đầu tiên trong Tháng khuyến mại Hà Nội, nhiều doanh nghiệp hài lòng về mức “đẩy” hàng hiệu quả của mình so với các chương trình tự phát trên thị trường tự do. Họ cho rằng, có thể các chương trình khuyến mại trên thị trường tự do đang đánh mất niềm tin ở người tiêu dùng.

Anh Bùi Văn Hậu, Phó phòng kinh doanh Công ty Thành Thiên Lộc hồ hởi: “Công ty tôi mang đến hội chợ sản phẩm nước mắm. Mục tiêu của chúng tôi khi tham gia hội chợ là quảng bá thương hiệu là chính nhưng không ngờ ngay ngày đầu tiên đã bán rất tốt. Bình quân 3 ngày tham gia chúng tôi bán được tới 400 chai/ngày. Kết quả ngoài mong đợi”.

Công ty đầu tư phát triển kinh tế Đông Ấn mang đến hội chợ thương hiệu giày D&A cũng thu hút được số đông người tiêu dùng quan tâm và mua sản phẩm. Ông Mạnh Quân, phụ trách bán hàng của Công ty Đông Ấn cho biết: “Công ty đã tiến hành giảm giá đến 50% cho người tiêu dùng. Mức tiêu thụ trong 3 ngày bán hàng tại Hội chợ lên tới trên 1.000 đôi giầy”.

Khi tiếp chuyện PV Báo GĐ&XH, không ít doanh nghiệp băn khoăn rằng, tại hệ thống cửa hàng của họ từ đầu năm đến nay vẫn thực hiện khuyến mại nhưng sức tiêu thụ không mấy cải thiện nhưng khi tham gia hội chợ, mặt hàng của họ lại tiêu thụ khác hẳn.Về vấn đề này, anh Nguyễn Thành Tâm, bán quần áo thương hiệu Minh Tâm tại hội chợ cho rằng: “Có thể ngoài thị trường các biển hiệu đề giảm giá, khuyến mại sâu quá nhiều và đôi khi thiếu trung thực nên làm mất niềm tin ở người tiêu dùng. Tham gia hội chợ, tất cả đều thực hiện nghiêm túc nên bán hàng rất tốt”.

Bà Lý Thị Thành, phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội cũng cho rằng: “Khuyến mại trong Hội chợ được thực hiện nghiêm túc. Vì trước hết những doanh nghiệp tham gia đã được cơ quan chức năng kiểm duyệt chương trình nên tôi yên tâm mua sắm. Không chỉ giá tốt mà sản phẩm cũng chất lượng. Còn mua ở bên ngoài họ đề giảm giá nhưng kỳ thực không biết đâu mà lần. Có chỗ thì tăng giá lên rồi đề giảm giá, có chỗ thì toàn hàng lỗi mốt hoặc gần hết hạn sử dụng mới giảm giá sâu… Tôi bị bẫy nhiều lần rồi nên đi ngoài đường thấy đề giảm giá sâu cũng không muốn vào vì sợ mất thời gian”. 
 
Mai Hạnh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]