Băng vệ sinh hiện đại siêu tính năng: thật không?

Băng vệ sinh loại đặc biệt này đắt hơn loại thường từ 20–60 lần, còn về công dụng, tính năng thì nhà sản xuất tung ra những từ ngữ khoa học nghe rất kêu.

0
>>
 
Siêu đắt
 
Tìm hiểu những điểm bán hàng online, bán hàng xách tay và một số cửa hàng, sạp chợ chuyên bán sản phẩm dành riêng cho phụ nữ, chúng tôi thấy có khá nhiều loại băng vệ sinh được quảng cáo là tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, ưu việt… được bán với giá siêu đắt. Nếu so với sản phẩm của các hãng đang bán đại trà trong siêu thị thì băng vệ sinh loại đặc biệt này có mức giá từ 550.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/hộp, tức đắt hơn từ 20 – 60 lần. Còn nói về công dụng, tính năng, thì mỗi nhãn hiệu đều tung ra những chứng cứ có vẻ rất khoa học.
 

Đơn cử nhãn hiệu I quảng bá “sử dụng công nghệ năng lượng sinh học BAE, bổ sung ion âm và nano bạc có thể tiêu diệt 650 loại vi khuẩn, được xác nhận bởi FDA Hoa Kỳ, phòng nghiên cứu SGS Thuỵ Sĩ và viện Hàn lâm khoa học y tế và các cơ quan quân sự...” Nhãn hiệu A quảng bá “diệt khuẩn, tiêu viêm và hỗ trợ khử mùi”. Trong sản phẩm A, tuyệt chiêu nằm ở “miếng ion âm thế hệ mới có khả năng phát tán ion âm và tia hồng ngoại xa, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, ngăn chặn khả năng phát triển của virút”.
 
Băng vệ sinh này “còn chứa nguyên tố strontium, có công dụng phòng ngừa các bệnh ngoài da…” Băng vệ sinh nhãn hiệu S thể hiện tính năng nổi trội hơn ở tia hồng ngoại – cụ thể là phóng ra tia hồng ngoại, bước sóng từ 4 – 14 micromet, tỷ lệ phóng ra trên 90%, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, phòng chống các loại bệnh phụ khoa… và hơn thế nữa là “tăng nhanh vận động dòng điện trong tế bào và thúc đẩy tuần hoàn máu, nâng cao khả năng tự bảo vệ…”.

Không thể trị được viêm nhiễm

Cô Trần Thị Đ. (quận Tân Bình, TP.HCM) đi khám sức khoẻ định kỳ, phát hiện bị viêm phụ khoa, mang nỗi lo vào cơ quan chia sẻ với các bạn gái thì cô được mách nước nên mua băng vệ sinh công nghệ nano có chứa các ion về dùng.

Cô Đ. đã tốn 650.000 đồng mua sản phẩm nêu trên về dùng trong một tháng, khi đi khám lại thì kết quả bệnh trở nặng hơn, phải kết hợp nhiều loại thuốc để điều trị. Trưởng phòng tiếp thị của một công ty kinh doanh băng vệ sinh đang bán trong siêu thị, cho rằng: “Nếu nói ngừa viêm nhiễm phụ khoa thì thực tế tất cả các loại băng vệ sinh sản xuất theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của cơ quan y tế đều đảm bảo sự sạch sẽ, thông thoáng, từ đó giúp người sử dụng hạn chế được vi khuẩn phát triển…”

BS Lưu Thị Thanh Loan, phòng khám phụ khoa bệnh viện Từ Dũ, lưu ý: “Môi trường âm đạo có vi khuẩn lợi và hại. Nếu dùng băng vệ sinh có tính sát khuẩn thì tiêu diệt cả những khuẩn có lợi cũng không tốt. Khi bị bệnh phụ khoa, tuỳ theo tình trạng bệnh phải kết hợp cả uống kháng sinh với các loại thuốc đặt, dung dịch vệ sinh thích hợp… Khi bị viêm nhiễm, bị bệnh, tức vi khuẩn đã xâm nhập vào bên trong cơ thể, không thể chỉ dùng miếng băng vệ sinh đặt ngoài mà có thể diệt khuẩn, hết bệnh”.

AloBacsi.vn (Theo Bích Thảo -Sài Gòn Tiếp Thị)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]