Bánh sandwich gà với sốt xoài ngon tuyệt

Một sự kết hợp tinh tế của hương và vị!

15.6093
 
Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
 
 
  
 
 
- Thịt gà
 
- Hành tây
 
- Xoài
 
- Mayonnaise
 
- Rau xà lách (hoặc các loại rau ăn kèm khác)
 
- Bánh mỳ
Đến phần hành động này: >:D
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Đầu tiên, ta cần tẩm ướp thịt gà trước nhé! Chỉ cần tẩm ướp đơn giản với muối và hạt tiêu thôi là đủ. Hoặc nếu muốn món ăn đa vị hơn thì ta có thể dùng thêm một chút xíu bột cari nữa.
 
 
Bước 2:
 
- Và thường thì sandwich sẽ không nên thiếu vài lát hành tây.
 
 
Bước 3:
 
- Khi thịt được ướp khoảng 15' thì mình đem đi rán hoặc nướng này. Nếu như các bạn không thích vị hăng của hành sống thì cũng nên cho vào nướng hoặc rán luôn nhé!
 
 
Bước 4:
 
- Giờ ta chuyển sang công đoạn làm nước sốt. Trước tiên là xay nhỏ xoài ra nghen.
 
Bước 5:
 
- Sau đó, trộn đều sinh tố xoài với mayonnaise, một chút đường hoặc nước chanh nếu thấy cần. Và nếu muốn vị của nước sốt ấn tượng hơn thì ta trộn thêm cả một chút bột cari nữa nhé!
 

- Có thể thêm cả ớt nữa, nếu các bạn ăn được cay.

Kẹp tất cả vào bánh mỳ và thưởng thức thôi các bạn ơi!!!
 
 
Thái mỏng thịt gà, thêm vài lát xoài, một chút nước sốt...
 
 
Vị của thịt gà mà kết hợp với vị chua ngọt thơm dịu của xoài thì sao nhỉ?
 
 
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy thèm rồi!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]