Barca: Neymar chơi tốt, đó mới là điều vui

Kỷ lục không hẳn là quan trọng với Barca. Điều đáng mừng hơn cả là sự hòa nhập tuyệt vời của tiền đạo trẻ Neymar ở Nou Camp.

15.6042

Neymar đã có màn thể hiện tuyệt vời ở trận thắng 4-1 của Barca trước Valladolid

Những ngày tháng tươi đẹp tiếp tục nối dài ở Nou Camp. Barca đã nâng mạch trận toàn thắng của họ lên con số 8, sau màn vùi dập Valladolid với tỷ số 4-1. Bây giờ, thầy trò HLV Martino chỉ cần thêm 1 trận thắng nữa ở vòng kế tiếp trên sân Osasuna là san bằng kỷ lục khởi đầu tốt nhất trong lịch sử La Liga của Real.

Nhưng với những người yêu mến Barca, việc đội nhà đang trải qua khởi đầu tốt không hẳn là quan trọng nhất. Điều mang đến cho họ niềm vui thực sự là màn hòa nhập tuyệt vời của tiền đạo Neymar. Trên sân nhà Nou Camp, tuyển thủ Brazil một lần nữa chứng tỏ, anh hoàn toàn có thể lấp chỗ trống của Lionel Messi.

Ở trận tiếp Valladolid,  Neymar thay thế Messi trong vai trò “số 9” ảo. Sát cánh cùng anh trên hàng tiền đạo 3 người của Barca là Alexis Sanchez và cầu thủ trẻ Tello. Và bộ ba này đã có một màn tung hứng không thể tuyệt vời hơn, với người khơi nguồn cảm hứng là Neymar, khiến những ai yêu mến đội bóng xứ Catalan tạm nguôi đi nỗi nhớ Messi.

Neymar đã có một đường chọc khe hoàn hảo để Alexis Sanchez băng xuống ghi bàn thắng thứ 3 cho Barca. Anh tiếp tục chứng tỏ việc đã tìm được tiếng nói chung với tuyển thủ Chile bằng cách di chuyển khôn ngoan để đón đường chuyền dọn cỗ từ pha “lại quả” của Sanchez để ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng xứ Catalunya.



Sau trận, HLV Martino đã không thể không dành những lời khen ngợi cho Neymar. Ông thậm chí còn cho rằng, trong một tương lai không xa, tuyển thủ Brazil sẽ trở thành “Messi thứ 2” ở Nou Camp.

Có thể khẳng định, những nhận xét của HLV Martino không hề phóng đại. Được thi đấu trong vai trò “số 9” ảo, với tư cách thủ lĩnh hàng công Barca, Neymar đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái bóng của Messi. Trong trận đấu này, tài năng trẻ Tello cũng đã có màn trình diễn ấn tượng. Đó cũng là nhờ sự di chuyển linh hoạt của tuyển thủ Brazil để thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương, qua đó giúp Tello có nhiều khoảng trống để thể hiện.

Tóm lại, việc Barca nâng mạch toàn thắng ở La Liga mùa này lên 8 trận là một điều đáng mừng. Nhưng đáng mừng hơn cả với HLV Martino nói riêng và những người yêu mến Barca nói chung là việc Nou Camp đã có một người có thể chia sẻ trọng trách trên hàng công với Messi. Có thể từ giờ trở đi, đội bóng xứ Catalunya sẽ không còn mang tiếng bị “hội chứng phụ thuộc Messi” nữa.

Với Neymar trong tay, HLV Martino hoàn toàn có thể áp dụng chính sách luân phiên cầu thủ trên hàng công, ngay cả với Messi. Đó mới là chiến thắng lớn nhất dành cho đội bóng xứ Catalunya.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]