Bật mí lý do khiến Xavi rời Barca

Tuy chưa có thông báo chính thức nhưng các phương tiện truyền thông của Tây Ban Nha đã đưa tin tiền vệ Xavi Hernandez của Barcelona sẽ sang Qatar thi đấu từ mùa bóng tới.

15.592

Xavi đang trên đường rời Barca

*
*

Ngay lập tức, một câu hỏi được đông đảo người hâm mộ đặt ra: Lý do gì khiến một culé đến tận xương tủy như Xavi lại muốn rời đội bóng trái tim của mình. Sau đây là lý giải của nhà báo Josep Maria Casanovas, Tổng Biên tập của tờ Sport.

Một quyết định được suy ngẫm kỹ
Tương lai của Xavi Hernandez đang chín muồi nhanh chóng đến bất ngờ. Anh đến World Cup với tư cách là đội trưởng của Barca và có thể từ Brazil trở về với một lời chào mời không thể từ chối của Qatar. Ở độ tuổi 34, cầu thủ khoác chiếc áo đỏ-xanh nhiều lần nhất đã quyết định đặt một dấu chấm xuống dòng cho sự nghiệp của anh. Đây không phải một vấn đề về tiền bạc hay được chơi nhiều hoặc ít. Đây là chuyện được cảm thấy yêu mến và đánh giá cao, những điều hiện nay khó có được. Từ khi Luis Enrique về với sân Camp Nou, anh sống trong một cảm giác lạ lẫm, cứ như thấy CLB đang mời mình ra đi, gạch tên anh và đang tìm người thay thế.



Tại nơi tập trung của ĐT TBN, Xavi có nhiều thời gian để suy nghĩ, để lật đi, lật lại vấn đề, để nói chuyện với những đồng đội có chung hoàn cảnh, nói đâu xa, như Iker Casillas. Bên cạnh đó, thất bại thảm hại của La Roja trước Hà Lan cũng làm cho tiền vệ này hiểu thêm mình đang đứng ở đâu. Tiền vệ của Barca mơ lấy lại hình ảnh của mình bằng cách tỏa sáng ở World Cup nhưng mà điều này bây giờ với anh là không thể. Xavi có lòng tự trọng và tính cách mạnh. Anh nhận thấy vai trò của mình ở trên tuyển không còn như trước, cũng giống như ở Barca trong mùa bóng vừa qua. Anh không muốn bám vào hợp đồng để mà tiếp tục. Anh không bao giờ muốn mình là một vật cản ở sân Nou Camp.

Sang Qatar cùng Raul
Xavi đã giành được tất cả những danh hiệu mà một cầu thủ của Barca có thể chính phục. Ở tuổi 34, anh không thể có ý định sang Premier League hay Bundesliga. Anh có những lời chào mời từ Mỹ, đang cất trong ngăn kéo, nhưng tài chính của Qatar hấp dẫn anh hơn. Xavi hẳn sẽ nhìn vào tấm gương của madridista Raul Gonzalez, đang chơi bóng hạnh phúc, không áp lực, lại có một hợp đồng lớn không phải trả thuế tại xứ sở dầu lửa. Sau này, anh vẫn còn thời gian để kết thúc sự nghiệp của mình tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).



Tại World Cup, Xavi hiểu rằng thời kỳ anh có thể chơi với phong độ đỉnh cao đã kết thúc. Trong bóng đá đương đại, điều kiện thể lực cũng quan trọng như kỹ thuật. Khi sức khỏe phản bội ta, ta không thể tự dối mình. Xavi đã nói chuyện qua điện thoại với Luis Enrique trước khi đến Brazil và anh đã hiểu rõ nếu ở lại vai trò của anh ở Barca sẽ bị hạn chế rất nhiều. Quyết định cuối cùng sẽ được Xavi đưa ra khi World Cup kết thúc. Anh sẽ hủy bỏ hai năm hợp đồng còn lại để lấy sự tự do. Barca sẽ không còn 3 chàng đội trưởng. Valdes và Puyol đã ra đi, sớm hay muộn thì Xavi cũng sẽ theo chân họ. Những sự vắng mặt đó, cùng với sự ra đi của Cesc và rất có thể là cả Alexis Sanchez, đồng nghĩa với một cuộc cách mạng thực thụ.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]