Bật mí thuốc giảm đau tự nhiên khi bị đau mắt đỏ

(Cách chữa bệnh) - Nhờ dùng mẹo này mà trong khoảng thời gian chữa đau mắt đỏ tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không đau buốt và khó chịu nữa…

15.5832

Đọc bài viết của mẹ Zin chia sẻ về kinh nghiệm chữa khỏi bệnh đau mắt đỏ cho con mình thấy đó là cách chữa rất khoa học. Tuy nhiên, mình cũng xin chia sẻ thêm với mẹ Zin và với các độc giả về những mẹo nhỏ có thể giúp ích cho chúng ta trong quá trình chiến đấu với bệnh đau mắt đỏ, đó là làm cách nào để giảm đau mắt hiệu quả.

Nhưng trước hết mình xin nói về cách phòng bệnh. Hiện tại dịch đau mắt đỏ đang hoành hành, các con nhỏ khi đi học tiếp xúc với các bạn bị đau mắt đỏ rất dễ lây bệnh, điều này là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta khong tìm cách phòng bệnh tối đa cho con.

Bố mẹ cần lưu ý giữ cho nơi ở của trẻ sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên giặt chăn màn, ga đệm cho con. Giữ cho tay chân trẻ thật sạch sẽ trước khi ăn uống, đặc biệt là tạo thói quen tra nước muối sinh lý rửa mắt cho con mỗi tối trước khi đi ngủ.

Đặc biệt là cần phải dặn trẻ không nên lại gần các bạn bị đau mắt đỏ hoặc vừa mới khỏi bệnh đau mắt đỏ trong lớp, bệnh này lây qua đường hô hấp nên rất dễ lây lan. Nếu công tác phòng bệnh tốt, trẻ sẽ giảm hẳn nguy cơ nhiễm bệnh.

Nhờ dùng mẹo này mà trong khoảng thời gian chữa đau mắt đỏ tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không đau buốt và khó chịu nữa… Ảnh minh họa

Tuy nhiên khi bắt đầu phát hiện con trẻ mắc bệnh, các mẹ nên bắt tay vào việc giảm đau cho con, mình nghĩ khâu này rất quan trọng, bởi lẽ các cụ xưa đã có câu thứ nhất đau mắt, thứ nhì dắt răng, mình nên giúp con đỡ đau mắt hơn.

Các mẹ có thể dùng khăn sạch nhúng nước đá lạnh chườm xung quanh mắt cho con, cách này giúp co tĩnh mạch, làm giảm sưng, ngứa mắt rất hiệu quả. Hoặc cách đơn giản hơn, các mẹ hãy thái hai lát khoai tây đắp lên mắt, sáng chiều mỗi buổi một lần sẽ thấy con đỡ khó chịu hơn.

Mình thường áp dụng hai mẹo nhỏ này làm thuốc giảm đau cho con, hiệu quả rất cao. Trước khi chườm lạnh hoặc đắp khoai tây con thường kêu la vì mắt nóng, đau rát, nhưng sau khi mẹ chữa thì con thấy dịu mát, dễ chịu ngay. Chính bản thân mình khi chườm mắt thế này cũng thấy đỡ khó chịu hẳn.

Ngoài ra mình cũng thấy có nhiều mẹ dùng hạt rau mùi khô sắc nước để lau rửa mắt cho con, có thể cũng là cách hay nhưng mình chưa thử bao giờ vì nhà không có loại hạt này.

Các mẹ còn loại thuốc giảm đau thiên nhiên nào chữa đau mắt đỏ cho con nữa thì chia sẻ cùng mình và mẹ Zin nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]