Bật mí về “siêu xe” của VNPT

15.5976
Toàn cảnh “siêu xe

Trao đổi với phóng viên Báo BĐVN, chị Trần Phương Thảo, nhân viên công ty VDC-Net2E (đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT sở hữu chiếc xe) cho biết: Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn VNPT, chiếc xe bus (hay còn được nhân viên của VNPT gọi là “siêu xe”) ra đời nhằm thực hiện nhiệm vụ quảng bá, phát triển thị trường, phát triển công tác bán hàng, đào tạo nhân viên đại lý bán lẻ của VNPT trên cả nước, nhất là tại các địa phương điều kiện còn khó khăn. Bên cạnh đó thông qua chiếc xe, Tập đoàn VNPT còn kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu với nhân viên, khách hàng thuộc hệ thống VNPT các tỉnh, tổ chức hoạt động từ thiện như trao quà tặng, học bổng

Cũng theo đại diện Tập đoàn VNPT, chiếc xe “sở hữu” một hệ thống sân khấu nhỏ di động với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại (gồm 1 bộ loa Sub, đầu đĩa, amply, đôi micro không dây, một bộ đèn rọi) để sẵn sàng phục vụ các hoạt động ngoài trời như giao lưu ca nhạc, hát karaoke, xem video thông qua hệ thống ti vi, máy chiếu... Chiếc xe cũng được trang bị máy phát điện để duy trì nguồn điện không làm gián đoạn các hoạt động.

Đáng chú ý, bên trong xe còn được trang bị 5 máy điện thoại di động sẵn sàng kết nối 3G, hệ thống 16 máy laptop cấu hình cao luôn kết nối mạng 3G (dịch vụ của VinaPhone) thông qua USB 3G và hệ thống Vsat-IP của công ty Viễn thông Liên tỉnh VTI. “Riêng thiết bị công nghệ trên chiếc xe này trị giá hơn 2 tỷ đồng”, chị Trần Phương Thảo cho biết.

Với chiếc xe bus tiền tỷ này, VNPT đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam chú trọng truyền thông, quảng bá dịch vụ ngoài trời tại các địa phương bằng một phương tiện cơ động và linh hoạt.

Điểm quảng bá dịch vụ di động

Bên trong xe là nơi khách hàng có thể trải nghiệm các tiện ích của Tập đoàn VNPT

Sân khấu để giao lưu, diễn ra các hoạt động xã hội như tặng qùa, trao học bổng…

“Siêu xe VNPT” bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2010 và đã đi qua nhiều tỉnh thành trong cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế... Theo kế hoạch, trong thời gian sắp tới “siêu xe” này sẽ thực hiện một hành trình “dài hơi” tới 13 tỉnh thành từ Bắc vào Nam, đến với những vùng đất xa xôi của Tổ quốc để giới thiệu những tiện ích mới nhất của Tập đoàn VNPT tới cộng đồng. Được biết, sắp tới VNPT sẽ đưa vào sử dụng thêm một chiếc “siêu xe” thứ hai có giá trị đầu tư tương tự.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 8/2010.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]