Bất ngờ những dị nhân sở hữu năng lực siêu nhiên

(Kiến Thức) - Trên thế giới, một số dị nhân sở hữu năng lực siêu nhiên như có khả năng "nói chuyện" với động vật, kiểm soát được thân nhiệt...

15.5608
Wim Hof được mệnh danh là "người băng" khi 26 lần lập kỷ lục thế giới nhờ khả năng chịu lạnh siêu phàm của mình, trong đó có kỷ lục người ngâm mình trong nước đá lâu nhất thế giới. Dị nhân sở hữu năng lực siêu nhiên này từng chân trần đi bộ ở Bắc Cực dưới nhiệt độ âm 20 độ C, lặn sâu dưới mặt hồ băng chỉ với bộ đồ bơi bình thường hay ngâm mình trong bể đá suốt 1 giờ 12 phút. 

Dị nhân sở hữu năng lực đặc biệt Kevin Richardson có khả năng "nói chuyện" với động vật. Nhà động vật học người Nam Phi này đã làm bạn với những con sư tử, báo gêpa, linh cẩu và thoải mái đi bộ, chơi đùa và ngủ cùng những con vật to lớn, hung dữ này mà không hề sợ hãi.

 Claudio Pinto đến từ Brazil là người sở hữu năng lực siêu nhiên khi có khả năng lồi cặp mắt ra ngoài hốc mắt 4 cm (tức khoảng 95% nhãn cầu lồi ra bên ngoài). 

 Cassie Graves - nữ ca sĩ xinh đẹp đến từ Vương quốc Anh luôn bốc lên mùi tanh nồng như cá chết cho dù cô vệ sinh sạch sẽ. Theo các bác sĩ, Cassie Gravesmắc hội chứng trimethylaminuria - người có mùi cá khiến cơ thể toát ra thứ mùi y hệt cá ươn. Sự đặc biệt của nữ ca sĩ Cassie Graves khiến nhiều người liên tưởng cô có thể trở thành một nhân vật trong loạt phim X-Men.

 Các nhà sư Tây Tạng có khả năng kiểm soát được thân nhiệt nhờ phương pháp thiền cổ có tên Tum-mo. Từ đó, các nhà sư có khả năng tiết kiệm năng lượng hơn người bình thường.

 Rathakrishnan Velu được mệnh danh là "vua răng" do sở hữu hàm răng cực khỏe. Anh Rathakrishnan có thể kéo đoàn tàu 7 toa nặng 327,5 tấn bằng hàm răng chắc khỏe của mình.

Daniel Browning Smith được mọi người biết đến là người cao su khi 5 lần giữ kỷ lục Guinness Thế giới với những màn biểu diễn uốn dẻo siêu phàm. Trong đó, Daniel có thể vặn mình 180 độ và cuộn lại, nhét thân thể trong một chiếc hộp chỉ có kích thước 34,5 x 40,6 x 49,5 cm. 

 Họa sĩ Stephen Wiltshire là dị nhân có trí nhớ hình họa siêu phàm. Stephen thường vẽ toàn cảnh từng thành phố bằng cách quan sát từ trên trực thăng. Chỉ cần nhìn lướt qua một lần mà họa sĩ Stephen có thể vẽ chính xác các chi tiết theo trí nhớ khiến người xem sững sờ. Bởi lẽ, họa sĩ bình thường thường ngồi nhìn cảnh để vẽ đã mất thời giờ lại chưa chắc chính xác hoàn toàn. 

 Ma Xiangang sống tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc được mệnh danh là "người điện" khi có thể thắp sáng bóng đèn nhờ năng lượng từ đôi bàn tay, điều chỉnh dòng điện hay có thể chạm tay trần vào dòng điện 220V mà không hề hấn gì.

 Shakuntala Devi - thiên tài toán học Ấn Độ được mọi người ưu ái đặt biệt danh là "máy tính sống". Theo đó, khi lên 6 tuổi và dù chưa được đào tạo chính thức, Devi đã chứng minh được khả năng tính toán và ghi nhớ đặc biệt của mình. Đến năm 1982, bà đã lập kỷ lục Guinness Thế giới nhờ khả năng siêu nhiên của mình.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]