Bầu sô Quang Huy: 'Nổi tiếng luôn kèm tai tiếng'

Quang Huy quan niệm, đã làm ông bầu thì dù tức giận nhưng vẫn phải chấp nhận tai tiếng. Bởi thế khi Ưng Hoàng Phúc bắt đầu trở thành hiện tượng thì Quang Huy cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay trước những lời đồn "thằng Huy mê thằng Phúc nên mới đốt tiền như vậy".

15.5953

Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ độc quyền của bầu Quang Huy.

Bầu Quang Huy phản ứng: "Chẳng nhẽ bây giờ tôi phải đi cưới vợ để chứng minh giới tính của mình hay sao? Đành phải chấp nhận thực tế rằng nổi tiếng luôn đi kèm tai tiếng".

Cái máu làm bầu nhen nhóm trong Huy từ thuở bé, nhất là từ khi kết thân với Tam ca Áo Trắng. Thế là, dù chưa định nghĩa được nghề bầu sô là thế nào nhưng Huy đã nóng lòng vào cuộc. Ban đầu anh lăng xê cho Go On một cách bài bản và thành công. Nhưng rồi thật không may, ông bầu và nhóm nhạc này phải chia tay ầm ĩ bởi Huy công khai nhóm đã lipsync tới 70%.

Tuy thế, sự nghiệp làm bầu của anh vẫn tiếp tục bằng hợp đồng độc quyền với Ưng Hoàng Phúc ngày 10/6/2002. Hơn 20.000 USD vốn sẵn có và 100 triệu đồng tiền đi vay đã được ông bầu tung ra để lăng xê cho ca sĩ của mình. Cùng với Phúc, anh đã dám đi một con đường riêng không giống ai, tức là độc quyền thêm cả 25 con người, từ nhạc sĩ sáng tác đến đội ngũ design, người làm tóc, make up... chỉ để phục vụ riêng cho Hoàng Phúc.

Rất nhiều người cho rằng Huy cầm chắc số phá sản. Vậy mà thực tế, Huy đã thành công, ít ra là ở thời điểm này, khi cát xê của Ưng Hoàng Phúc đã leo lên hàng sao và tốc độ tiêu thụ album vol.1 Thà Rằng Như Thế vượt ngưỡng 30 nghìn bản. Chưa hết, Huy lại táo bạo khi cho phát hành vol.2.

Theo bầu Quang Huy, sau vol.2 này, sẽ là một live show rầm rộ mà trên sân khấu sẽ không còn bất kỳ bóng dáng nhà tài trợ nào và ông bầu sẵn sàng chịu lỗ chứ không muốn nhà tài trợ can thiệp quá sâu vào hình tượng Ưng Hoàng Phúc, biến Phúc thành sản phẩm quảng cáo.

(Theo Sinh Viên)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]