Ở trận lượt đi tại Donbass Arena, Bayern Munich đã hoàn toàn bất lực trước chiếc xe bus mà các cầu thủ Shakhtar Donetsk dựng lên trước khung gỗ của thủ thành Pyatov. Không những vậy, đoàn quân của Pep Guardiola còn phải chịu một tổn thất không hề nhỏ khi Alonso phải nhận một chiếc thẻ đỏ, qua đó vắng mặt luôn ở trận lượt về đêm nay.
Nếu xét trên một khía cạnh khác về mặt tỷ số thì việc đội bóng tới từ Ukraine cầm hòa được Bayern Munich đã là một chiến thắng và là một thành công lớn. Bởi trước trận đấu này, đội chủ sân Allianz Arena đang là một trong những đội bóng sở hữu hàng công hiệu quả nhất châu Âu với 17 lần nã tung lưới đối phương chỉ sau 5 trận. Thế nhưng, hàng công ấy lại hoàn toàn vô vọng trước hàng thủ của Shakhtar.
Thực tế đã cho thấy, Bayern Munich dưới thời Pep Guardiola thường hay phải nhận những kết quả không mấy tốt đẹp trước những đội bóng chơi tử thủ. Bởi lối đá tiki-taka mà ông thầy người TBN đang áp dụng cho Bayern Munich chủ yếu là là tấn công dựa trên những tình huống phối hợp ngắn và sử dụng những đường chuyền ít chạm. Thế nhưng, trước một cỗ "xe bus" thì những đường chuyền ấy chỉ có thể luẩn quẩn ở giữa sân chứ không thể nào giúp Bayern tạo nên đột biến.

Bayern Munich hoàn toàn bế tắc trước Shakhtar ở trận lượt đi
Gần như chắc chắn ở trận đấu lượt về này, kịch bản ở trận lượt đi vẫn sẽ tiếp diễn. Bayern Munich vẫn thoải mái cầm bóng còn Shakhtar vẫn phòng ngự số đông và rình rập chờ thời cơ. 
Và trước một kịch bản có thể đoán sẵn như vậy, cơ hội để Bayern giành chiến thắng ngay trong 90 phút là không cao. Bởi nếu không thể tạo ra đột biến, Hùm xám vẫn sẽ chỉ nhận được một kết quả tương tự ở trận lượt đi. Thậm chí nếu kém may mắn, Bayern còn có nguy cơ bị loại nếu đối khách có được bàn thắng tại Allianz Arena.
Ngược lại, với trận hòa không bàn thắng ở lượt đi, cơ hội đi tiếp vẫn đang rộng mở với Shakhtar Donetsk. Chỉ cần một kết quả hòa có bàn thắng cũng sẽ giúp đội bóng đến từ Ucraina đặt một chân vào tứ kết. Còn nếu không thì chấm phạt đền sẽ là giải pháp cuối cùng để hai đội phân định thắng thua nếu đội bóng của Mircea Lucescu vẫn cố thủ thành công ngay tại đất Đức.
Thông tin trước trận đấu:
- Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của Xabi Alonso vì chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận lượt đi. Còn Philipp Lahm, Javi Martínez và Thiago Alcántara vẫn dính chấn thương và không thể ra sân.
- Trong khi đó, Shakhtar Donetsk đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" trong chuyến làm khách đêm nay.
- Trận lượt đi giữa hai đội chỉ có đúng 9 pha dứt điểm được tung ra. 8 cho Bayern và 1 cho Shakhtar. Đây là trận đấu có số pha dứt điểm thấp nhất tại Champions League năm nay.
- Bayern Munich chỉ thắng duy nhất 1 trận trong 6 trận đấu loại trực tiếp của mình gần đây (3 hòa và 2 thua).
- Đội chủ nhà vẫn chưa để thủng lưới bất kỳ lần nào trên sân nhà Arena tại Champions League mùa giải năm nay.
- Shakhtar vẫn chưa giành bất cứ chiến thắng nào trước một đội bóng Đức tại Champions League.
Đội hình dự kiến:

Văn Linh