B.BD & HN. T&T mua sắm hiệu quả nhất

Trên thị trường chuyển nhượng V-League mùa này, B.BD và HN.T&T được xem là “những người đi chợ thông thái” khi họ đưa về nhiều gương mặt chất lượng thực sự. Thế nên, việc cạnh tranh ngai vàng nhiều khả năng sẽ chứng kiến cuộc đua song mã giữa hai đội bóng nói trên.

15.5977

Vai chính ở cuộc đua vô địch Toyota V-League 2015 nhiều khả năng vẫn là B.BD và HN.T&T

NHANH VÀ SỐC
Trong thời gian vừa qua, QNK.QN, XSKT.CT, Than.QN, Thanh Hóa… đã tham gia thị trường chuyển nhượng nhiệt tình với nhiều bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, các đội bóng này tham gia mua sắm là vì lực lượng trước đó không thực sự mạnh nên họ buộc phải “mở két”. Trong khi đó, B.BD và HN.T&T lựa chọn các cầu thủ mới là vì họ muốn tăng cường lực lượng kiểu như “đã mạnh rồi lại muốn mạnh hơn”. Đó cũng là lý do mà B.BD đã chi 18 tỷ đồng để mua Công Vinh, Xuân Luân, Xuân Thành, Michal Nguyễn. Thực tế, hàng công của B.BD đã rất “khủng” với các tiền đạo Anh Đức, Abass, Quang Vinh, Oseni, Tăng Tuấn. Nhưng đề phòng việc đội nhà gặp bế tắc trong lối chơi thì có thêm những sự lựa chọn để từ đó tăng thêm khả năng công phá và cái tên Công Vinh đủ sức nặng để khiến các đội phải dè chừng. 


Trong khi đó, ở hàng thủ, B.BD đã có 8 cầu thủ có thể đá hậu vệ nhưng họ quyết định đưa về 3 bản hợp đồng mới như vừa nói ở trên. Còn HN.T&T dù chỉ có 2 bản hợp đồng mới là trung vệ Đại Đồng và Thanh Hào, nhưng đó là để tăng sự chắc chắn cho hàng thủ. Thanh Hào và Đại Đồng đã có quãng thời dài khoác áo U23 Việt Nam, có thừa kinh nghiệm và chuyên môn để tăng hệ số an toàn ở hàng thủ cho đội bóng Thủ đô.

B.BD BỨT LÊN HAY HN.T&T “GỠ HÒA”?
Trong lịch sử V-League, B.BD đã có được 3 chiếc cúp, còn HN.T&T mới chỉ 2 lần được tận hưởng men say vô địch. Chính vì thế, mùa giải 2015 là cơ hội để HN.T&T san bằng số lần vô địch với đại kình địch B.BD. Trong khi đó, B.BD cũng nắm trong tay thời cơ gia tăng số lần vô địch của mình lên con số 4. Tính đến nay, mới chỉ mình B.BD đã 3 lần vô địch V-League và đây là con số đáng mơ ước với các đội khác. Ở mùa giải 2014, HN.T&T đã hụt hơi trước B.BD vì nhiều thời điểm cuối giải, đội bóng Thủ đô bị sứt mẻ lực lượng, mất đi con bài quan trọng (Samson bị treo giò 4 trận vì hành hung Văn Nam của Hải Phòng) và thiếu sự tỉnh táo, đánh rơi điểm số đầy tiếc nuối. Còn B.BD càng chơi càng hay và thậm chí còn vô địch trước 1 vòng đấu. HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học sau cú sảy chân cuối mùa giải 2014. Bây giờ, lực lượng của chúng tôi đã dày hơn khi các cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh chóng, đủ sức cáng đáng nhiệm vụ mà các trụ cột để lại. Tất nhiên, để đua tranh vô địch thì ngoài vấn đề lực lượng thì cần có sự chuẩn bị về tâm lý, tài chính. Nói chung, chúng tôi tự tin cho tham vọng chinh phục V-League 2015”.


Trước đây, ĐT.LA, HA.GL và SHB.ĐN đã tạo nên những cuộc đua đầy gay cấn trên con đường dẫn đến ngôi vương. Tuy nhiên, do nhiều thay đổi nên 3 cựu vương nói trên sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với B.BD và HN. T&T.  Dù vậy, trong cuộc đua đường dài và nhiều khốc liệt như V-League thì yếu tố bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng hạn như ở V-League 2014, Thanh Hóa từng 9 vòng dẫn đầu BXH nhưng sau đó họ đuối sức và đành nhìn HN.T&T, B.BD xếp trên mình ở BXH cuối mùa giải. Chính vì thế, nói cuộc đua song mã giữa HN.T&T và B.BD cũng chỉ là lát cắt nhìn từ việc mua sắm cũng như tình hình ổn định sức mạnh của hai đội bóng đại gia này!  

Kỳ phùng địch thủ


B.BD và HN.T&T không chỉ là đội bóng tầm đại gia đích thực ở V-League mà còn xứng đáng. Không chỉ luôn cạnh tranh quyết liệt trên sân mà hai đội bóng này đua tranh sít sao nhau trên mọi khía cạnh.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]