Bé bị táo bón khi ăn sữa ngoài

Từ khi cho con bú sữa ngoài, bé 3-4 ngày mới đi cầu. Như vậy có phải bé đã bị táo bón?

15.5995
Cháu nhà em mới được 2 tháng tuổi, cháu rất ngoan, bú sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 1,5 tháng tuổi thì mẹ không đủ sữa cho bé bú. Sau đó em cho cháu ăn thêm sữa ngoài nhưng ngày em chỉ cho ăn có 2 lần, mỗi lần là 90ml sữa. Từ khi đó bé 3 - 4 ngày mới đi cầu (cháu vẫn ăn bình thường, và đánh hơi rất là nhiều), phân của bé rất đặc.
 
Ảnh: internet
Vậy xin hỏi bác sĩ cháu đi như vậy có ảnh hưởng gì đến đường tiêu hoá của cháu không. Nhưng vậy có gọi là táo bón không, và có cách khắc phục nào không bác sĩ?

Em mong bác sĩ tư vấn giúp em. (Thủy Phạm [email protected])

Trả lời:

Như vậy con em đã bị táo bón, em nên cho bú mẹ hoàn toàn, vì càng bú nhiều sữa mẹ sẽ về nhiều hơn. Nếu vẫn bị thiếu sữa thì nên chọn loại sữa khác, để phù hợp với bé.
 
Theo BS Lê Thị Hải aFamily 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]