Bé bị viêm da dị ứng do di truyền, có cách nào chữa khỏi không ạ?

Cháu gái nhà tôi được 16 tháng tuổi bị nổi những mụn nước ở tay chân và ở đầu. Tôi thấy cháu ngứa và gãi nhiều.

0
Xin hỏi bác sĩ về bệnh viêm da của trẻ,
 
Cháu gái nhà tôi được 16 tháng tuổi bị nổi những mụn nước ở tay chân và ở đầu. Tôi thấy cháu ngứa và gãi nhiều tôi đã đưa cháu đến BV Da liễu Hà nội để khám. Các BS ở đó chẩn đoán là bị viêm da dị ứng và đã kê đơn thuốc cho cháu về bôi (tôi không nhớ loại thuốc gì nữa). Nhưng sau khoảng 2 tháng bôi thuốc thì cháu có đỡ và vẫn mọc lên những nốt mới (không nhiều).
 
Tôi có cho cháu đi khám lại thì các BS nói là có thể cháu bị di truyền (trong nhà chưa có ai bị như vậy) và lớn lên đến lúc cháu sinh con thay máu là sẽ hết. Tôi rất băn khoăn về việc này mong các BS ở Alobacsi tư vấn cho tôi xem tôi cần phải làm những gì nữa để điều trị cho cháu khỏi hẳn chứ chờ đến lúc cháu sinh đẻ thì lâu quá. Cám ơn các BS. (Trần Huấn- Hà Nội)
Ảnh minh họa
Trả lời:
Chào bạn,
Nếu là viêm da dị ứng thì đây là bệnh lý ngoài da phổ biến nhất ở trẻ em, một dạng viêm da mãn, hay tái phát, kèm theo ngứa nhiều. Bệnh thường khởi phát trong năm đầu và có đến 85% trẻ tiếp tục đến 5 tuổi.
Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ, nhưng có liên quan đến di truyền và môi trường ô nhiễm, thức ăn hoặc do tiếp xúc với hóa chất (xà phòng, các chất tẩy rửa…), vật nuôi, thú nhồi bông, đặc biệt ở gia đình có người bị suyễn hoặc viêm mũi dị ứng…

Đặc trưng là những đốm da đỏ sẩn nước, sau đó rỉ nước và đóng vảy, tập trung nhiều ở má, trán, da đầu, thân người, nếp duỗi ở chân tay và thường đối xứng 2 bên.

Do ngứa nên trẻ sẽ cào gãi nhiều gây trầy xước da, hoặc tự điều trị không đúng sẽ dẫn đến nhiễm trùng da gây chảy máu và hoá mủ hoặc nặng hơn là nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm.

Đây là bệnh dị ứng nên việc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng, không có thuốc điều trị đặc hiệu, nên bệnh dễ tái phát. Bé có khỏi hoàn toàn hay không còn phụ thuộc vào yếu tố gây bệnh, nếu biết rõ do môi trường ô nhiễm, thức ăn, hoặc do tiếp xúc với hóa chất… thì sau khi loại bỏ các yếu tố này thì bệnh sẽ khỏi.

Nếu do di truyền thì phải “chung sống hòa bình với bệnh”, đến khi sanh đẻ cũng không khỏi được. Do vậy, bệnh chủ yếu là phòng bệnh bằng cách loại bỏ những tác nhân trên, khi có đợt cấp cần dùng thuốc chống dị ứng, thoa kem làm mềm da xen kẽ với kem có chứa corticoide (nhưng cần theo sự chỉ dẫn của BS).

Thân ái!
BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]