Bé chậm nói, phải làm sao?

Con gái tôi đã 19 tháng tuổi nhưng vẫn chưa biết nói, chỉ gọi mẹ, bà, ông, ba, bác…

15.5958
Khi được dạy, bé nói theo mà cũng ít nói lắm, chỉ dùng ngón trỏ ra dấu. Để cho bé nói theo người lớn như vậy thì có tốt không? Tôi cần làm gì để bé mau biết nói?
 
(Mai Tiên - maitien2003@...)
 
>>  

BS-CK1 Thái Thanh Thủy, trưởng khoa tâm lý, BV Nhi Đồng 2, TPHCM:
 
Bé của bạn đã biết sử dụng ngón trỏ để nói rõ yêu cầu của mình, các nhà tâm lý gọi dấu hiệu này là sự “chú ý liên kết”. Bạn nên hướng dẫn bé tập nói khi bé tập trung chú ý, dạy từ mới dựa trên những từ bé đã phát âm được.
 
Ví dụ bé đã nói được từ “ba” tức là nói được âm b, bạn dạy tiếp “bà”, “banh”, “bóng”… Dạy theo nguyên tắc từ đơn trước, khi bé đã phát âm và hiểu hơn 50 từ đơn, bé sẽ tự ráp thành câu đơn giản. Bạn cố gắng đừng để bé lặp lại nói theo người lớn, mà nên tạo tình huống để bé hiểu và nói theo tình huống, việc khen thưởng cũng giúp bé cố gắng học nói.
 
AloBacsi.vn (Theo SGTT)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]