Bé đã đỡ viêm loét miệng nhưng giờ nướu bị sưng, phải làm sao?

Bé uống thuốc BS kê được 3 ngày thì lưỡi và môi bé bớt sưng đỏ nhưng nướu trên và vòm nướu trong răng cửa trên vẫn còn sưng.

15.6
Chào bác sĩ,
Bé nhà em được 14 tháng tuổi, cân nặng 10kg, cao 76cm. Mới đây nhất bé bị sốt, môi lưỡi và nướu trên của bé bị viêm sưng đỏ, nổi bẹn gây đau rát, tay chân bé không có nổi bóng nước kèm theo bé bỏ ăn bỏ bú. Em có ẵm bé đi BV Nhi đồng 1 khám lần 1 thì bác sĩ bảo bị tay chân miệng 1N2. Bác sĩ kê toa thuốc […]. Hai ngày sau, bé không bớt mà còn quấy khóc vào ban đêm, ngủ không ngon giấc, em mới ẵm bé đi tái khám lại thì bác sĩ bảo rằng bị viêm loét miệng, cho thêm thuốc kháng sinh Ceclor 125mg.

Thuốc uống 3 ngày thì lưỡi và môi bé đã bớt sưng đỏ nhưng nướu trên và vòm nướu trong răng cửa trên vẫn còn sưng đỏ. Em nghi bé bị viêm nướu nên từ đầu vẫn chùi răng lưỡi cho bé ngày 2 lần bằng miếng gạc với nước muối loãng. Bác sĩ cho em biết là bé bị gì vậy ạ? Có cách nào khắc phục nướu răng sưng đỏ của bé hay không? Em rất lo lắng! Cám ơn bác sĩ nhiều nhiều!

(Tiến Phát - TPHCM)

Chào em,
 
Trường hợp này cũng chưa thể loại trừ bệnh tay chân miệng nha em, nhất là thể không điển hình (tức là không có đầy đủ hồng ban bóng nước ở lòng bàn tay, chân…). Do đó, em cũng cần theo dõi những dấu hiệu nặng của bệnh tay chân miệng và tái khám theo hẹn của BS điều trị.
 
Ngoài ra, miệng bé viêm loét nhiều như trên nếu không vệ sinh kỹ có thể bội nhiễm thêm vi trùng, chính vì vậy, mà BS đã cho bé dùng thêm kháng sinh đó em.
 
Sau điều trị các biểu hiện trên có giảm là bé đã có đáp ứng với điều trị rồi. Nếu hiện bé không còn sốt nữa thì em đừng quá lo lắng, nướu răng còn sưng sẽ dần dần được ổn định, em nên cho bé tái khám lại để BS tiếp tục điều trị hoặc thay đổi thuốc cho phù hợp.
 
BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]