Bé gái 4 tuổi có bụng to như bà bầu 10 tháng

Sau khi đưa hình ảnh cô con gái 4 tuổi mắc phải chứng bệnh lạ khiến bụng cô bé phình to như một bà bầu sắp tới ngày sinh nở, cặp vợ chồng Peng Hutian ở Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung quốc đã thu hút sự chú ý, cảm thông chia sẻ của hàng triệu độc giả.

0
Sự việc bắt đầu từ chiều ngày 12-11 khi diễn đàn cộng đồng của  Nets Forum xuất hiện lời kêu cứu của một cặp vợ chồng trẻ cùng bức hình của một bé gái với chiếc bụng to một cách kỳ lạ có biệt danh là Xiaoyun.
 
Trong phần mô tả, người cha có viết rằng con gái 4 tuổi rưỡi của họ có biểu hiện trương phồng dạ dày kể từ lúc 6 tháng sau khi sinh và nó ngày càng phát triển mà không có cách nào làm ngăn lại được.
 
Hàng ngày, anh và vợ phải đi làm thuê kiếm tiền dành dụm chữa trị cho cô con gái. Nhưng đến giờ vẫn chưa có hiệu quả trong khi bụng của bé Xiaoyun đã to như người mang thai 10 tháng trông rất đáng thương.
Bé Xiaoyun với bụng lớn bất thường
 
Peng đưa 2 tấm hình của cô con gái tội nghiệp lên diễn đàn. Trong hình là một cô bé gái xinh xắn, mỉm cười ngây thơ như tất cả những cô bé cùng tuổi ngoại trừ cái bụng to bất thường có thể nhìn thấy rõ rất nhiều gân xanh.
 
Chỉ trong 5 giờ sau khi bài viết được đưa lên diễn đàn, hơn 50.000 người đã tham gia bình luận và chia sẻ bài viết của Peng trên các trang viết khác.
 
Nửa ngày sau đó, con số độc giả đã lên tới hơn 10 triệu người. Nhiều người cho biết, họ sẵn sàng quyên góp ủng hộ cho vợ chồng anh để đưa con gái đi chữa trị. 
 
Hơn thế nữa, sự việc cũng đã thu hút sự quan tâm chú ý của các chuyên gia y tế. Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia, bé  Xiaoyun có thể mắc phải một hội chứng được gọi là Budd-Chiari gây nên bởi tình trạng bị tắc tĩnh mạch gan.
 
Bệnh được biểu hiện với triệu chứng đau bụng, cổ trướng và ảnh hưởng tới gan. Trên thế giới có khoảng 1/1 triệu người mắc phải chứng bệnh này và đa phần là nữ giới.
 
Một nhà báo đã liên lạc với cha cô bé Xiaoyun sau khi biết tới câu chuyện cảm động trên và tìm hiểu về gia cảnh của anh. Peng Hutian năm nay 28 tuổi đã có 2 con gái. Xiaoyun là con gái đầu chào đời tháng 2 năm 2006.
 
Tới tháng 8 cùng năm bụng của cô bé bắt đầu có biểu hiện to lên bất thường. Trong 4 năm qua, anh đã đưa con đi khám chữa ở tất cả các bệnh viện tại Vận Thành nhiều lần, thậm chí là các bệnh viện ở Thái Nguyên, Bắc Kinh nhưng đều không có kết quả.
 
Bé Xiaoyun cũng đã sử dụng rất nhiều phương pháp điều trị dân gian và sử dụng cả thuốc nhuận tràng. Nhưng bụng của bé chỉ ngừng phát triển trong một thời gian ngắn rồi lại tiếp tục lớn hơn.
 
Chiếc bụng to quá cỡ so với cơ thể khiến bé Xiaoyun gặp rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Cô  bé không thể đi ra ngoài vì cái bụng quá lớn và khá nhút nhát.
 
Trong khi đó, gia đình Peng vẫn phải đi thuê nhà ở, mọi chi phí đều trông chờ chủ yếu vào thu nhập của anh từ nghề bốc vác. Cha mẹ anh cũng có tuổi, thu nhập cũng thấp nên không thể giúp đỡ gì nhiều.
 
Anh đã tích cóp được một số tiền vào khoảng 3.000 USD với hy vọng có thể có phần chi phí chữa bệnh cho con khi cần. Anh hy vọng, sau khi câu chuyện của mình được nhiều người biết tới, các chuyên gia có thể chẩn đoán và giúp anh chữa khỏi bệnh cho con gái.
Theo Đức Thành (VTC)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]