Bé gái 6 tuổi vẫn bú sữa mẹ

0

Cho đến lúc này, bé Belle, sáu tuổi, là em bé lớn tuổi nhất nước Anh vẫn được dùng sữa mẹ.

Bà mẹ 44 tuổi, Denise Sumpter vẫn cho con gái mình, Belle bú sữa mẹ cho dù cô bé đã sáu tuổi. Không hề lo lắng, phiền hà, ngược lại Denise lại thấy hoàn toàn tự hào vì con gái mình ngày càng giỏi giang, thông minh và gắn bó với mẹ.

Belle luôn được dùng sữa mẹ bất kỳ khi nào cô bé muốn. Khi mệt mỏi, ốm đau hoặc chỉ đơn giản là gần gũi mẹ. Cô bé có thể bú sữa mẹ vài lần một ngày, cũng có khi chỉ 1, 2 lần một tuần. Cô bé có thể ăn riêng hoặc ăn chung với em trai 18 tháng tuổi, Beau của cô.

Bà mẹ 44 tuổi, Denise vẫn cho con gái Belle, 6 tuổi bú sữa mẹ.

Về phía Denise, cô khẳng định sẽ cho Belle dùng sữa mẹ đến khi cô bé không muốn thì thôi.

Có vẻ việc dùng sữa mẹ cũng khiến Belle có thể trạng tốt hơn so với các bạn cùng lớp. Belle cao hơn các bạn một cái đầu, cô bé cũng hiếm khi bị bệnh. Cô bé có tài năng ở môn violin, một ca sĩ, một vũ công triển vọng và là người đứng đầu lớp trong hầu hết các môn.

Denise, vốn là một nghiên cứu sinh khoa học cổ đại, cho rằng: Hai đứa bé con cô đều thông minh, tin tự, khỏe mạnh là nhờ sữa mẹ. Vì thế cô sẽ tiếp tục cho con dùng sữa mẹ. Đặc biệt, cô nhận ra rằng, cho con dùng sữa mẹ cũng không hề gây ảnh hưởng đến thể trạng của cô.

Belle sẽ được dùng sữa mẹ đến khi cô bé không muốn thì thôi.

Thực tế, việc cho con bú còn khiến bà mẹ 44 tuổi giữ dáng người rất tốt. Cô không sợ ung thư và có thể ăn thoải mái mà không sợ tăng cân. Nhưng trên hết, việc mang lại lợi ích cho các con mới là động lực tốt nhất.

Trước kia, Denise cũng từng có ý định cho con cai sữa. Tuy nhiên, khi cô ấy nghe nói về việc phải lừa để cho con bú, hoặc mạnh tay cai sữa, cô thấy rằng Belle còn quá nhỏ để bị đối xử như vậy. Đồng thời, cô thấy WHO khuyến cáo nên cho con bú đến năm hai tuổi hoặc hơn. Vì thế, cô quyết định để cho con uống sữa mẹ tự nhiên.

Belle và em trai 18 tháng tuổi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, thông minh

Nhiều người nói sữa mẹ khi đến tuổi nhất định sẽ không có tác dụng nữa. Denise cho rằng điều này hoàn toàn sai lầm. Sữa mẹ là nguồn thức ăn duy nhất sẽ không bao giờ mất tác dụng. Các con cô hầu như không bị bệnh. Ngoài ra, các con cô vẫn hoàn toàn tự lập, không bị lệ thuộc vào mẹ quá nhiều. Thậm chí, giáo viên còn cho rằng, Belle có suy nghĩ trưởng thành hơn so với các bạn.

Việc làm của Denise vẫn đang gây tranh cãi trong cộng đồng. Có nhiều quan điểm ủng hộ cô vì vấn đề sức khỏe. Sữa mẹ rất tốt cho trẻ nhỏ, tăng trí tuệ, sức đề kháng,… đồng thời giảm nguy cơ ung thư cho mẹ. Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, nhiều người cho rằng, việc cho con bú có thể khiến bé bị chế giễu về tâm lý và gây béo phì.

Theo Vân Anh/Afamily.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]