Bé gái vừa chào đời đã mắc ung thư

15.586

Lọt lòng mẹ với bụng trướng to, bé Thủy ở quận 11, TP HCM sau đó được xác định có một khối u nằm trong thận. Theo các bác sĩ, đây là loại bướu ác tính rất hiếm khi hình thành khi bé còn trong bụng mẹ.

Sinh thường tại Bệnh viện Hùng Vương, TP HCM, bé Thủy sau đó lập tức được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu trong tình trạng bụng trướng to nghi do xuất huyết nội.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, qua siêu âm, các bác sĩ xác định bé có khối u ở thận phải và khối u này đã bị vỡ gây chảy máu bên trong. Ngoài ra bệnh nhi còn bị nhiễm trùng máu và viêm phổi.

Bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: Thiên Chương.

Sau một ngày hồi sức, việc phẫu thuật đã được tiến hành. Khối u to như một ngón tay cái được khẳng định là loại bướu nguyên bào thận còn gọi là bướu Wilms'.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Ung bướu Nhi, đây là loại ung thư trẻ em hiếm gặp. Nguyên nhân có thể do đột biến gene hoặc yếu tố di truyền. Trẻ mắc bệnh thường dưới 5 tuổi, trường hợp bướu hình thành trong bào thai rất ít thấy.

"Do bụng của các bé mắc bệnh thường trướng to, chính vì thế, nếu bướu được phát hiện trong thai kỳ, sản phụ nên báo với bệnh viện phụ sản để được sinh mổ nhằm tránh chèn ép lúc sinh gây vỡ bướu", một bác sĩ cho biết.

Một tuần sau phẫu thuật, sáng 13/8, dù sức khỏe bé đã ổn định, nhưng bác sĩ vẫn phải để bé lại bệnh viện để theo dõi. Bởi đây là bướu ác tính nên sau phẫu thuật, bệnh nhi cần phải được thực hiện các xét nghiệm, theo dõi để hóa trị, xạ trị. 

"Điều này phụ thuộc vào diễn tiến của bướu, độ tuổi và thể trạng của bệnh nhân", một bác sĩ cho biết.

Thiên Chương

*Tên bệnh nhi đã được thay đổi

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]